610x.jpg
Doanh số xuất khẩu CNTT Hàn giảm sút. Ảnh minh họa

Kế hoạch này sẽ dùng 5,8 tỷ won (3,6 triệu USD) trong năm nay, kết hợp với các biện pháp về quản lý hành chính nhà nước, thu hút các công ty hợp tác, tổ chức triển lãm và giúp các công ty CNTT Hàn Quốc tiến vào mạng lưới, thị trường CNTT nước ngoài, Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc cho biết.

Tháng trước, Bộ này dự đoán xuất khẩu CNTT của đất nước sẽ giảm 10%/năm do giá cả, nhu cầu đối với các linh kiện chính như chíp, màn hình... giảm sút.

Trong năm 2008, xuất khẩu bán dẫn, ĐTDĐ, TV số và các sản phẩm CNTT khác của Hàn Quốc đạt 131,3 tỷ USD, tăng chỉ 0,9% so với năm 2007.

Chính quyền Seoul dự định sẽ đặc biệt hỗ trợ cho các công ty trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình đa phương tiện, băng rộng không dây và các công nghệ điện tử khác; để những doanh nghiệp này tham gia vào các triển lãm thương mại lớn, tạo điều kiện vươn ra nước ngoài.

Ngoài ra, chính phủ sẽ nỗ lực thu hút khách hàng mới mua bán dẫn, màn hình, thiết bị viễn thông di động “made-in-Korea”.

Bộ Kinh tế Tri thức chịu trách nhiệm về các chính sách công nghiệp và xúc tiến thương mại. Bộ cho biết sẽ giúp thực hiện các cuộc khảo sát thị trường nước ngoài, thu hút nhà đầu tư mới và tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vào hội chợ….

Theo Yonhap