Các chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã giúp hàng chục ngàn hộ thoát nghèo, hàng trăm ngàn lao động có thêm việc làm, nhiều công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn…,giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhờ tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo đã có thêm những động lực phát triển kinh tế, chuyển đổi cách thức sản xuất, qua đó có cơ hội thoát nghèo bền vững và có thể vươn lên thành hộ khá giả, góp phần tích cực cho ổn định xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, giảm dần khoảng cách giàu, nghèo giữa các vùng ở địa phương.

Hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn tại điểm giao dịch xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).
Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Cam Tân huyện Cam Lâm.
tại các điểm giao dịch xã ở tỉnh Khánh Hòa luôn có sự tham gia giám sát của các cấp hội nhận ủy thác.
Gia đình chị Lê Thị Tuyết Mai ở thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vay vốn chương trình hộ nghèo đầu tư nuôi bò sinh sản, sau hai năm nuôi tốt đã cho thêm bê con, gia đình ngoài có thêm việc làm, giảm chi phí mua phân bón, cây trồng tốt tươi, cuộc sống gia đình từng bước bớt khó khăn.
Những vườn soài sai chĩu quả ở huyện Cam Lâm, huyện có nhiều mô hình trồng cây soài đặc sản có sự đóng góp từ những đồng vốn vay ưu đãi.
Gia đình ông Nguyễn Thành Lộc ở thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây vay vốn chương trình giải quyết việc làm đầu tư trồng soài lai cho hiệu quả cao
Hộ gia đình bà Huỳnh Thị Liễu ở  xã Cam Hải Tây vay 20 triệu chương trình hộ cận nghèo đầu tư cải tạo 2000 m2 vườn trồng soài mỗi năm thu hàng tấn xoài.
Gia đình anh Lê Đại Dương ở thôn Trung 3, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh vay 20 triệu đầu tư cải tạo ao nuôi cá, mỗi năm thu hoạch hàng trăm triệu.
Gia đình chị Lại Thị Trí ở xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư chuồng trại nuôi gà, mỗi năm bán ra thị trường hàng chục ngàn con gà, gia đình có việc làm ổn định.
Gia đình chị Lại Thị Trí ở xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư chuồng trại nuôi gà, mỗi năm bán ra thị trường hàng chục ngàn con gà, gia đình có việc làm ổn định.
Gia đình anh Huỳnh Anh một cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia ở xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) được vay 200 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư cải tạo hơn 2ha đất rừng chăn nuôi lợn, bò, ao cá mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng, gia đình anh được ngân hàng và chính quyền địa phương đánh giá sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi.
Gia đình anh Lê Minh Thông ở thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư cải tạo 1ha vườn đất kém hiệu quả trồng dừa cho hiệu quả kinh tế cao.
Gia đình anh Ngô Hớn ở thôn Đại Điền Đông 2, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh vay vốn chương trình giải quyết việc làm mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả trồng đu đủ giống nhập từ nước ngoài cho hiệu quả kinh tế cao.
Gia đình ông Nguyễn Quanh, vay vốn ưu đãi đầu tư trồng 5000 m2 mít giống nhập ngoại, mỗi vụ thu hàng chục tấn mít.
Những cánh đồng màu tốt tươi được chuyển đổi từ những cây kém hiệu quả có sự đóng góp từ vốn vay ưu đãi.

Văn Hùng, Văn Lợi, Như Sỹ, Xuân Quý, Hồng Khanh, Xuân Long, Lê Hạnh