SỰ KIỆN

Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện

Ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 127-KL/TW, định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và sáp nhập một số đơn vị cấp xã. Đây là một phần trong nỗ lực tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhằm đảm bảo hiệu năng và hiệu quả.

Lấy tên tỉnh nào cũng được, miễn là sáp nhập phải tiết kiệm chi phí, phát triển

Sáp nhập tỉnh, tinh giản bộ máy là một đường hướng đúng đắn để tiết kiệm nguồn ngân sách, có thêm tiền đầu tư phát triển. Về tên gọi thì lấy tên tỉnh nào cũng được, miễn là sáp nhập phải tiết kiệm chi phí, đảm bảo các yếu tố để phát triển

Tên tỉnh sau sáp nhập: Bỏ tư duy 'quê anh, quê tôi' vì quê mình vẫn còn đó

Nhiều chuyên gia cho rằng yêu quê hương không có nghĩa là giữ rịt cái tên. Bởi, tên gọi của địa phương phải có tính kế thừa nhưng cũng cần có tầm nhìn dài hạn, rộng mở như Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội chỉ cần tên Hà Nội là đủ.

Khánh Hòa đề xuất thuê tư vấn lập phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Đứng trước bài toán sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa đang cân nhắc thuê đơn vị tư vấn để đảm bảo phương án tối ưu, phù hợp với thực tế địa phương.

Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của các tỉnh khi sáp nhập

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện ngay các việc theo kết luận 127 của Bộ Chính trị trong đó có điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của các tỉnh khi sáp nhập.

Tổng Bí thư: Sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính là cơ hội để sàng lọc cán bộ

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp là cơ hội để sàng lọc lại đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Bộ Chính trị: Nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện

Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện là phù hợp với tiến bộ thế giới

Theo GS Trần Ngọc Đường, việc sáp nhập tỉnh này với tỉnh kia không có vấn đề gì về Hiến pháp; việc bỏ cấp huyện và chỉ còn cấp tỉnh, xã cũng là hợp lý, phù hợp với tiến bộ thế giới.

Những tỉnh, thành nào đã từng chia tách, sáp nhập?

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nhìn lại từ năm 1975 đến nay, qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, đã có thời điểm Việt Nam giảm từ 72 xuống còn 38 tỉnh, thành.

Nguyên Thứ trưởng Nội vụ: Sáp nhập còn 38 tỉnh, thành như trước là phù hợp

Ủng hộ chủ trương sáp nhập tỉnh mà Bộ Chính trị vừa mới kết luận, nguyên Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng có thể sáp nhập một số tỉnh để cả nước trở về con số 35 - 38 tỉnh, thành như trước là phù hợp.

Sáp nhập tỉnh: Việt Nam còn bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp?

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, bạn đọc VietNamNet cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi sáp nhập các tỉnh thành để bớt gánh nặng chi thường xuyên, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sáp nhập còn trên dưới 40 tỉnh, thành không chỉ là tinh gọn trên bản đồ

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, các tỉnh có diện tích nhỏ, dân số ít cần phải sáp nhập và con số trên dưới 40 tỉnh, thành là phù hợp; đồng thời việc thực hiện cần làm thực chất, không chỉ là tinh gọn trên bản đồ.

5 yếu tố phải tính khi sáp nhập các tỉnh

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa cho rằng, muốn thực hiện bỏ cấp huyện thì phải nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp và việc sáp nhập tỉnh phải căn cứ vào các tiêu chí rõ ràng.

Trình Trung ương đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện trước ngày 7/4

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã để trình Ban chấp hành Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 7/4 tới.

Thủ tướng nêu định hướng sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu định hướng sáp nhập một số tỉnh để mở rộng địa giới cấp tỉnh phù hợp tiêu chí, điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống lịch sử - văn hóa; không tổ chức cấp huyện; giảm đầu mối để mở rộng quy mô của cấp xã.

Toàn cảnh cấp xã trước sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện

Hiện cả nước có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã với tổng số cán bộ, công chức cấp xã cần có sau năm 2023 là hơn 228.000 người và phải được chuẩn hóa trình độ đại học.

Sửa Hiến pháp phải có tầm nhìn rộng hơn, xa hơn khi sáp nhập tỉnh, bỏ huyện

Việc sửa Hiến pháp phải có tầm nhìn rộng hơn, xa hơn; PGS.TS Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội đề xuất khi sáp nhập tỉnh, bỏ huyện thì cấp cơ sở gồm xã, thành phố, thị xã, nội đô ở thành phố.

Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến sáp nhập 60-70% trong hơn 10.000 đơn vị cấp xã

Dự kiến công việc sắp tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phải sáp nhập khoảng 60-70% trong hơn 10.000 đơn vị cấp xã.

Các tỉnh 'nhỏ quá' nên sáp nhập để thêm không gian phát triển

Theo PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, những tỉnh "nhỏ quá" nên sáp nhập để có thêm nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội và tạo không gian phát triển mới.

Bộ trưởng Nội vụ: Sáp nhập còn khoảng 2.000 xã, mỗi xã gần như một huyện nhỏ

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, hiện cả nước có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, sẽ tổ chức lại quy mô chỉ còn khoảng 2.000 đơn vị. Khi đó, mỗi xã “gần như là một huyện nhỏ”.

Hôm nay, Bộ Chính trị xem xét đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện

Bộ Chính trị hôm nay xem xét đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có phương án sáp nhập một số tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập nhiều xã.

Quốc hội họp sớm, quyết nhiều vấn đề liên quan sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện

Kỳ họp lần thứ 9 tới của Quốc hội sẽ khai mạc sớm, từ đầu tháng 5, trong đó quyết nhiều vấn đề liên quan sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện.