Công an huyện Bình Chánh, Tp.HCM cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy rụi chiếc ô tô 4 chỗ vào rạng sáng ngày 21/5/2019 khi phương tiện này đang dừng đậu chờ đèn trên quốc lộ 1 tại địa bàn.

Cụ thể, khoảng 0h30 rạng sáng ngày 21/5/2019, chiếc ô tô 4 chỗ được cho là chạy dịch vụ xe công nghệ, chở theo 2 hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Tp.HCM đi miền Tây. Khi đến giao lộ Hưng Nhơn, huyện Bình Chánh thì dừng chờ đèn đỏ.

Lúc này, chiếc xe bất ngờ phát cháy, tài xế nhanh chóng mở cửa cùng 2 hành khách thoát ra ngoài.

{keywords}
Chiếc ô tô bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm
{keywords}
Xe đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Mặc dù tài xế dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành và không lâu sau đó lửa bao trùm cả xe ôtô. Đến khi lực lượng PCCC huyện Bình Chánh có mặt chữa cháy mới dập tắc ngọn lửa, nhưng chiếc xe đã bị thiêu trụi chỉ còn trơ khung.

Thời gian gần đây, khá nhiều vụ cháy xe được khi nhận xảy ra trên toàn quốc. Chỉ trong tuần qua, đã có 3 vụ cháy ô tô đúng thời điểm nắng nóng tăng cao.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào trưa ngày 12/5, chiếc xe  Mercedes C200 đang lăn bánh trên đường đi đám cưới ở thị trấn Dùng (Thanh Chương, Nghệ An) thì đột nhiên bốc cháy dữ dội.

5 ngày sau, 17/5, ô tô Ford Eco Sport đang trên đường đi bảo dưỡng ở xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũng bất ngờ phát hỏa, cháy trơ khung.

Ngày 18/5, một chiếc Honda CR-V đang đậu trên đường thuộc phường Lộc Vượng, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định cũng đột nhiên phát nổ từ dưới nắp ca pô rồi cháy biến dạng hoàn toàn đầu xe.

Đình Quý 

Mọi ý kiến chia sẻ, tin bài, video cộng tác xin gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!

Sử dụng ô tô: Sơ sảy chủ quan, đi luôn bạc tỷ

Sử dụng ô tô: Sơ sảy chủ quan, đi luôn bạc tỷ

 Nhìn nhận 3 vụ ô tô bốc cháy, phát nổ chỉ trong 1 tuần qua, đúng những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các kỹ sư ô tô đều đánh giá nguyên nhân đầu tiên là sự chủ quan, thiếu hiểu biết của người sử dụng xe.