Gần đây hội liên hợp lao động Malaysia đã làm một cuộc khảo sát về “Nhân viên mất việc vì chơi Pokemon Go trong giờ làm việc”, qua đó khảo sát 150 chủ lao lao động, trong đó có ¼ người sử dụng lao động khai báo là phát hiện nhân viên chơi Pokemon Go trong giờ làm việc, trong đó có 6 người cho biết vì nguyên nhân này nên đã đuổi việc nhân viên mê chơi game ảnh hưởng đến công việc.

Trong đó 95% công ty được khảo sát cho biết, họ không cho phép nhân viên chơi game trong giờ làm việc, trong số 150 công ty này có 54% bày tỏ hy vọng nhà sản xuất Niantic xóa bỏ những Pokestop và GYM lân cận công ty mình, để tránh bị ảnh hưởng đến công việc của nhân viên. Phải làm cho nhân viên không thể có được đạo cụ bổ sung và trạm tiếp tế, để họ giảm bớt việc chơi game lại!

Với bộ luật hà khắc ở các nước Châu Á, sắp tới việc bị đuổi việc vì chơi game có lẽ sẽ phổ biến hơn, biết đâu sẽ có những trường hợp bị đuổi học vì chơi Pokemon GO, các em học sinh hãy dè chừng!

 

Noah