Nghệ sĩ hài Duy Phương là cái tên nổi đình nổi đám trong những năm 1990. Ông được nhiều người biết đến với vai diễn trong Nam ngoài Bắc; đặc biệt là sau khi hợp tác với Bảo Quốc lập nhóm tấu hài và làm điên đảo tất cả các sân khấu kịch tại Sài Gòn. Mỗi đêm diễn hàng chục suất, thu băng cassette nhiều không kể xiết. Đó là thời điểm mà Duy Phương muốn gì sẽ được đó.

Chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang tuổi xế chiều từng nợ nần, bị con cái thờ ơ, bươn chải bán bánh bèo - Ảnh 1.

Duy Phương là diễn viên hài nổi tiếng ở thập niên 1990.

Đổi ngược với sự nghiệp rực rỡ khi đó, Duy Phương có 3 cuộc hôn nhân ồn ào. Ông có cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với nghệ sĩ Hải Lý. Tuy nhiên, vì không thể sinh con nên nghệ sĩ buộc phải xót xa chấp nhận cảnh "chồng chung". Ở thời điểm đó, Lê Giang chưa đầy 20 tuổi. Sau thời gian chung sống cùng một mái nhà, Lê Giang sinh hai con là Duy Phước và Lê Lộc. 

Nói về cuộc hôn nhân "chung chạ" với Duy Phương, nữ diễn viên Lê Giang chia sẻ khi còn sống trong căn phòng nhỏ ở đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga cũ, chị nhiều lần bỏ đi vì không chịu được "kiếp chồng chung". Thế nhưng sau đó, vì xiêu lòng trước những lời dỗ ngọt của Duy Phương nên Lê Giang vẫn quyết định quay trở về. Sau 6 năm chung sống, Duy Phương và Lê Giang mới đăng ký kết hôn. Cả 2 có một cặp trai gái cũng nối gót theo sự nghiệp diễn xuất của bố mẹ, đó là Duy Phước và Lê Lộc.

Nhưng sau đó cả hai vẫn "đường ai nấy đi". Chia sẻ về nguyên nhân chia tay Duy Phương, trong một show truyền hình năm 2017 Lê Giang nói đó là do cả hai không thể chịu nổi đối phương được nữa. Theo Lê Giang, sự nghiệp Duy Phương từ đỉnh cao xuống dốc do kinh doanh thua lỗ. Điều này đã khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, vợ chồng thường xuyên gây gổ, căng thẳng.

Chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang tuổi xế chiều từng nợ nần, bị con cái thờ ơ, bươn chải bán bánh bèo - Ảnh 2.

Duy Phương và 2 bà vợ

Sự việc Lê Giang chia sẻ trên truyền hình đã gây ra những ồn ào và khiến Duy Phương rất bức xúc. Ông đã quyết định kiện chương trình truyền hình và giành được phần thắng. Tuy nhiên, điều đó vẫn để lại vết thương lòng với gia đình ông.

Sau khi ly hôn với Lê Giang, Duy Phương đã tái hôn với một người phụ nữ quê gốc An Giang và có với nhau 2 người con trai. Vì không còn nhận được ánh hào quang từ sân khấu như trước nên Duy Phương đã chuyển sang kinh doanh quán nhậu. Tuy nhiên công việc buôn bán của nam danh hài cũng không khá khẩm là bao, ế ẩm, lại dẫn đến thua lỗ và thêm một lần nợ nần chồng chất, đặc biệt là 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19.

Vào 6/2020, Duy Phương cho biết cuộc sống hiện tại rất khó khăn vì nợ số tiền lớn. Vì ông không có khả năng chi trả nên phải lánh mặt người cho vay. Nam diễn viên sống qua ngày nhờ sự hỗ trợ của bạn bè và công việc buôn bán nhỏ. 

Cũng trong thời điểm này, Duy Phương chia sẻ với báo chí về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ông và các con là Lê Lộc, Duy Phước: "Thỉnh thoảng Lê Lộc có cho tôi tiền, Duy Phước thì ngàn đời không. Vì con trai tôi đang phải gánh một gia đình quá nặng cả tiền chăm sóc vợ, con, tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng... và tôi rất hiểu những gì Duy Phước đang làm".

Chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang tuổi xế chiều từng nợ nần, bị con cái thờ ơ, bươn chải bán bánh bèo - Ảnh 3.

 Duy Phương nghẹn ngào kể về khoảng thời gian tan nát sau ly hôn: 20 ngàn đổ xăng cũng không có, bị chính con ruột hiểu lầm

Đến 6/2021, Duy Phương lần nữa gây bão trên mạng xã hội khi chia sẻ về việc bị con cái thờ ơ, coi thường, không cho lên tiếng. Cụ thể, nam nghệ sĩ cho hay quán nhậu do ông làm chủ gặp thua lỗ, phải vay nợ khắp nơi. Thế nhưng con cái của ông không chịu giúp đỡ, chỉ hỗ trợ một chút: "Con cái nó quên mình luôn, chỉ biết bố thí cho mình vậy thôi. Tôi năn nỉ con giúp mỗi tháng 10 triệu để trả tiền nhà, còn đâu tôi làm được thì trả tiền điện nước, lo cho em đi học. Mỗi lần tôi mở miệng ra là con tôi bảo: Thôi, ba khỏi nói. Ba nói ra ảnh hưởng con làm nghề". Tôi bảo con mình có làm gì xấu đâu mà ảnh hưởng.

Quả thật showbiz quyền lực lắm. Nó làm gia đình cũng hững hờ với mình. Nhiều khi các con cũng quên mình luôn. Nó chỉ biết bố thí cho tôi vậy thôi. Chúng bảo tôi không được nói gì hết, cứ sống lủi thủi như thế", nam diễn viên chia sẻ.

Thời điểm đó, Duy Phước - con trai nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ trên trang cá nhân bày tỏ không có nỗi đau nào bằng việc chính gia đình đẩy mình vào đường cùng. Theo Duy Phước, anh luôn nhớ lời cha dạy để cố gắng sống tử tế ở vị trí một người nghệ sĩ và người con trong gia đình. Nam diễn viên sẵn sàng tâm lý đón nhận những phản hồi tiêu cực, thậm chí không thể làm nghề nếu bị khán giả quay lưng.

"Cha an tâm, con không thể làm sai đạo lý con người, không thể làm trái quy luật mẫu tử. Lỗi là ở con, tại con chưa lo cho cha đầy đủ, tại con chưa tròn chữ hiếu. Mọi việc cứ để con gánh cha nhé. Con xin lỗi cha! Cha đừng lo, còn nhiều khán giả yêu thương và bên cạnh. Cố lên cha nhé", anh nhắn nhủ đến nghệ sĩ Duy Phương.

Chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang tuổi xế chiều từng nợ nần, bị con cái thờ ơ, bươn chải bán bánh bèo - Ảnh 4. Duy Phương tự mình làm shipper cho quán bánh bèo

Từng buồn lòng vì ruột thịt hờ hững, đến 7/2021 trên trang cá nhân của Duy Phước - con trai nam nghệ sĩ đăng tải bức ảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm nhân dịp sinh nhật tuổi 68. Theo đó, anh gửi lời chúc đến ba mình: "Các con, các cháu mừng ba tuổi mới. Chúc ba luôn vui khoẻ và sống với chúng con mãi mãi ba nhé". Đồng thời, diễn viên Lê Lộc cũng tự tay làm đĩa mì Ý cho ba nhân ngày sinh nhật.

Sau đó, Duy Phương đăng tải trên trang cá nhân video gia đình quây quần hạnh phúc. Duy Phước và Lê Lộc đến thăm bố và ở lại ăn cơm cùng. Duy Phương cho biết con gái đã chuẩn bị nhiều món ăn, sữa và đồ dùng cần thiết cho bố. Ông không giấu được niềm vui mừng khi được các con thường xuyên quan tâm.

Chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang tuổi xế chiều từng nợ nần, bị con cái thờ ơ, bươn chải bán bánh bèo - Ảnh 5.

Mối quan hệ hoà hảo của Duy Phương và các con

"Hiện cuộc sống của tôi đỡ vất vả, không còn lo toan hay bế tắc như trước vì nợ nần. Con gái tôi - Lê Lộc - giúp tôi trả số nợ 600 triệu đồng khi thất bại trong việc mở quán ăn. Nhưng tôi không thể phụ thuộc vào con gái mãi. Giờ chuyện buôn bán thuận lợi, tôi thoải mái hơn trước khi có thể gánh vác kinh tế gia đình", nam nghệ sĩ sinh năm 1953 chia sẻ.

Nam nghệ sĩ hài cũng tâm sự, mục tiêu của ông ở tuổi này là thoát được cảnh ở nhà thuê. Con trai Duy Phước hứa sẽ hỗ trợ bố có được ngôi nhà như mơ ước. "Trải qua nhiều thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi xế chiều, tôi có con cái biết lo lắng cho cha mẹ là phúc phần. Tôi luôn biết ơn vì điều đó", ông bộc bạch.

Chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang tuổi xế chiều từng nợ nần, bị con cái thờ ơ, bươn chải bán bánh bèo - Ảnh 6.

Duy Phương và con gái - Lê Lộc

Duy Phương cũng lập kênh YouTube riêng ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày của mình để chia sẻ với khán giả. Cũng nhờ kênh YouTube này và việc bạn bè quảng cáo hộ nên ông được khách hàng mua ủng hộ rất nhiều. Hiện tại kênh của Duy Phương nhận được hơn 83 nghìn lượt theo dõi. Các video đã được bật kiếm tiền giúp ông có thêm thu nhập mỗi tháng từ nền tảng này.

Qua những đoạn clip mà Duy Phương chia sẻ, có thể thấy ở tuổi 70, ông có cuộc sống nhẹ nhàng hơn vì hết nợ nần, có thu nhập nhờ bán bánh bèo; thậm chí thoải mái khi tự mình chạy xe giao bánh cho khách như một shipper. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng ông vẫn đi quay tiểu phẩm hay dự những sự kiện nhỏ lẻ khi có lời mời. Nam diễn viên cũng nhận thêm show để đi biểu diễn ở hội nghị và đám cưới. Thỉnh thoảng, ông dẫn theo các con biểu diễn tấu hài và hạnh phúc khi được khán giả đón nhận.

(Theo GĐXH)