1a.jpg
Khách hàng gửi mã số tới số điện thoại miễn phí để xác thực thuốc thật hay giả.

Vấn nạn thuốc giả

Ngành công nghiệp thuốc giả toàn thế giới có giá trị ước tính 200 triệu USD, các nhà sản xuất chỉ cần đầu tư một khoản không đáng kể để lập nhà máy và thiết lập quy trình chế tạo thuốc giả, thu về lợi nhuận khổng lồ. Với chi phí sản xuất thấp hơn các quốc gia khác gần 40%, không khó hiểu tại sao các nhà chức trách luôn lo ngại Ấn Độ trở thành mục tiêu hàng đầu của hàng nhái.

Các nhà quản lí dược phẩm tại Ấn Độ cho biết thường xuyên phải truy quét cơ sở sản xuất thuốc giả, nhưng rất khó để nhận ra thuốc giả tại chỗ. Rất nhiều khách hàng bình thường cũng không thể phân biệt được mình đang được điều trị bằng thuốc giả - chứa các thành phần độc hại hoặc vô tác dụng.

Giám đốc phụ trách quản lí dược phẩm Ấn Độ - Tiến sĩ D Roy nhận định, thuốc làm giả thường có thành phần hóa học tương tự trong thuốc thật, nhưng vấn đề lớn nhất chính là bao bì. Đặt hai loại thuốc cảm trên tay rất khó có thể phân biệt được điểm khác biệt nào giữa chúng, và đó chính là điểm khiến người tiêu dùng bị lừa dối. Các nhà bán lẻ cũng khó phân biệt được sản phẩm giả mạo. Điều cấp bách hiện tại là phương pháp tiếp cận toàn diện, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng.

Hiện tại, khi nghi ngờ thuốc bị làm giả ở một khu vực cụ thể, các nhà chức trách sau đó tiến hành truy quét và tịch thu bất kì sản phẩm giả mạo nào tìm thấy. Tuy nhiên, khi một khách hàng nghi ngờ thuốc bị làm giả, quy trình kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm vô cùng chậm chạp và tốn kém.

Công nghệ vào cuộc

Một Ủy ban do Bộ Y tế Ấn Độ thành lập đã phê duyệt đề xuất đưa mã vạch 2D và nhãn cào trên thuốc. Nhãn hoạt động như một thẻ cào nạp tiền điện thoại. Người dùng cào lớp phủ và những kí tự ẩn bên dưới là số điện thoại miễn phí, giúp biết được viên thuốc này là thật hay giả.

Mã phản ứng nhanh QR cũng được thử nghiệm. Các tấm in hình vuông là phiên bản cải tiến của mã vạch 2D. Bất cứ ai sở hữu điện thoại có máy ảnh và truy cập web đều có thể quét mã vạch và ngay lập tức vào trang chủ công ty dược để xác thực các loại thuốc.

Với việc thúc đẩy sử dụng điện thoại di động trong quốc gia và điện toán đám mây, ngành dược hi vọng sẽ làm tăng uy tín, đồng thời các công ty máy tính cũng nhìn thấy tiềm năng kinh doanh khi cung cấp giải pháp công nghệ cho toàn ngành.

HP là một trong số các công ty đưa ra giải pháp dựa trên nền tảng đám mây, có tên gọi Dịch vụ xác thực toàn cầu (Global Authentication Service). Các công ty dược có thể mua mã vạch hai chiều để in trên các nguyên liệu bao bì, sau đó sử dụng dịch vụ đám mây để kiểm soát mọi di chuyển của sản phẩm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hệ thống cũng đang được dùng để theo dõi và xác thực thuốc tại Nigieri và Ghana.

Hiện công nghệ này không quá đắt đỏ. Chi phí của công ty dược có thể tăng nhẹ, nhưng so sánh với chi phí kiện tụng công ty phải đối mặt, khoản tiền này không đáng kể.

Ngoài ra, các công ty công nghệ cũng giới thiệu một số giải pháp công nghệ mới: như máy quét cầm tay dựa vào công nghệ bảo mật nonClonable IDT của công ty công nghệ Bilcare; công nghệ UIMV – xác minh nhận dạng qua điện thoại di động của PharmaSecure. Mỗi sản phẩm chỉ có một mã duy nhất được xác nhận bằng cách gửi tin nhắn tới số điện thoại được cấp. Các nhà sản xuất in mã này lên bao bì, và kiểm soát từ khi sản phẩm rời khỏi nhà máy. Với hai công nghệ này, các lô hàng được bảo vệ trong suốt chuỗi cung ứng cho tới khi đến tay người tiêu dùng.

Chính phủ Ấn Độ hi vọng mã vạch sẽ tăng độ tín nhiệm cho ngành dược phẩm của nước mình. Từ ngày 1/10, mọi nhà xuất khẩu dược phẩm bắt buộc phải in mã vạch lên bao bì sản phẩm; hệ thống theo dõi sẽ bao gồm cả bao bì thứ cấp từ 1/1/2012, và bao bì chính từ 1/7/2012.

 

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, 25% số thuốc được tiêu dùng tại các nước kém phát triển là thuốc giả hoặc kém chất lượng. Tại các quốc gia giàu có, thuốc giả chủ yếu là những loại thuốc đắt tiền, phù hợp với lối sống xa xỉ, như kích thích tố, steroid và thuốc kháng histamine; tại các nước kém phát triển, thuốc giả lại liên quan tới điều trị bệnh nan y, như sốt rét, lao và HIV/AIDS. Trong khi đó, Tổ chức Thương mại thế giới thống kê có tới 100.000 người châu Phi đã chết do sử dụng thuốc chống sốt rét giả mỗi năm, và thị trường chợ đen lấy đi của chính phủ từ 2 tới 2,5% doanh thu.

Theo BBC

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 124 ra ngày 17/10/2011.