chủ đầu tư

Cập nhập tin tức chủ đầu tư

Rao bán 3 vạn căn hộ: Tiền tỷ không mua nổi nhà

Có khoảng 3 vạn căn hộ rao báo nhưng đa số là các căn hộ trung và cao cấp. Căn hộ có giá bình dân trên 1 tỷ đến dưới 1,5 tỷ rất ít. Vì thế mới có nghịch lý có tiền tỷ không tìm ra nhà để mua.

Đổ về Hà Nội kiếm khách, gọi tiền: Dân giàu 'ngột thở'

Các dự án khác từ khắp mọi miền đất nước đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu tư và sở hữu đa dạng của khách hàng về căn hộ hạng sang, condotel và biệt thự nghỉ dưỡng.

Bố sếp tranh mua nhà ở xã hội: Làm sao đánh thuế nhà giàu?

Khi mua nhà, nhà đầu tư thứ cấp có thể nhờ người thân đứng tên. Nếu họ mua 2, 3,... thậm chí 10 căn trên cùng một dự án thì cơ quan thuế có thể nắm bắt được, nhưng nếu họ mua mỗi khu vực 1 căn thì khó.

Kiếm 20 triệu/tháng: Ở sướng mang nợ hay ép xác cả đời?

Một hộ gia đình trẻ mức thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng hoàn toàn có thể mua được một căn hộ tầm trung.

Cuộc đua cao điểm: Căn hộ vào kỳ tăng giá mới

Nguồn cung căn hộ ngày càng tăng đang là một áp lực lớn với các chủ đầu tư. Các dự án nếu không có gì mới mẻ chắc chắn sẽ không thu hút được người mua nhà.

Đại gia Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát chiếm 1/3 đất vàng phố đi bộ Sài Gòn

Satra là chủ đầu tư Thương xá Tax, Vạn Thịnh Phát trúng thầu khu tứ giác vàng. Những khu đất đắt đỏ nhất nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ thuộc về vài tập đoàn hùng mạnh.

Quảng Nam: Điều tra công việc vẽ bùa chú của công ty Trung Quốc

Ông Phan Vân Trình cho biết đang lập đoàn kiểm tra để có hướng xử lý việc nhà máy cồn Đại Tân (có chủ là một công ty Trung Quốc) cho vẽ bùa chú phong thủy ở bờ tường trước nhà máy.

Công bố dự án BĐS thế chấp ngân hàng: Người mua nhà ngồi trên lửa

Sau TPHCM công bố 77 dự án BĐS được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng đến lượt Hà Nội công bố công khai danh sách 34 dự án BĐS cũng trong tình trạng đó.

Hai doanh nghiệp bị cướp hồ sơ đấu thầu

Trong lúc 2 doanh nghiệp đang làm thủ tục vào cổng Sở NN&PTNT Đắk Lắk để nộp sồ sơ dự thầu thì bị một số người giật tài liệu bỏ chạy.

Xếp hàng mua nhà: 'Sốt' căn hộ giá rẻ?

Hàng loạt dự án vừa mở bán thành công trong thời gian qua cho thấy các chủ đầu tư lựa chọn được hướng đi đúng sẽ giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường.

Chết theo gói 30.000 tỷ: Cẩn thận 'sập bẫy' nhà trên giấy

Gói cho vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng sắp chính thức kết thúc, cũng là lúc mà nhiều chủ đầu tư tăng tốc độ xây dựng để được giải ngân, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp đang khóc dở mếu dở.

Chung cư cao cấp: Mất giá 100 triệu/năm, bán chẳng ai mua

Nói là chung cư cũ thì không phải bởi dự án mới đi vào hoạt động có vài năm, nhưng nhiều người mua nhà đang gặp rắc rối khi rất khó bán. Không ít trường hợp rao cả năm nay cũng chỉ vài người hỏi xem.

Căn hộ view nghĩa trang: Kinh nghiệm đau thương khi chọn nhà

Chọn được căn đẹp, hướng ưng ý nhưng anh Khải đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng là quy hoạch trước tòa nhà. 

10 dấu hiệu nhận biết để thoát bẫy 'cò' chung cư cao cấp

Chung cư cao cấp là loại nhà ở có tiện ích sử dụng cao, công nghệ hiện đại, các trang thiết bị trong căn hộ tiên tiến, vật liệu xây dựng xanh, nhà ở thông minh...

'Hậu 30.000 tỷ': Người mua nhà chới với

Nhiều người mua nhà đang phải cân nhắc trước quyết định xuống tiền, còn giới đầu cơ cũng hoang mang không kém.

Căn hộ rậm rịch đồng loạt tăng giá

Thanh khoản nhà đất bắt đầu vào giai đoạn sôi động nhất năm thì thị trường căn hộ đang đứng đối mặt với nhiều yếu tố tăng giá đầu vào tư vật liệu, giá vốn... khiến giá căn hộ tăng theo.

Đà Nẵng giải cứu đất vàng: Dọn dẹp hậu quả hoành tráng

Hàng loạt dự án “chết lâm sàng” tại các khu đất vàng giữa trung tâm Đà Nẵng bắt đầu hồi sinh khi các đại gia đổ hàng trăm triệu USD vào bắt tay liên kết, hợp tác đầu tư.

Đại gia BĐS tìm hướng đi mới cho căn hộ

 Trước áp lực cạnh tranh gay gắt, các chủ đầu tư sẽ phải đưa ra những chiến thuật mới để kích cầu.

Cầu cứu ông Đinh La Thăng: 5 năm vô vọng đòi nhà Petrovietnam Landmark

Vụ việc đòi giao nhà tại dự án "đắp chiếu" PetroVietnam Landmark lại nóng lên khi khách hàng kêu cứu tới tân bí thư Đinh La Thăng.

Vụ sập giàn giáo: Chết người, chỉ nói 2 bị thương?

Dù đã có quyết định đình chỉ thi công công trình 62 Nguyễn Huy Tưởng (HN), tuy nhiên công ty Mỹ Sơn vẫn ngang nhiên thi công để xảy ra tai nạn khiến 7 người thương vong.