![]() |
Ông Trương Gia Bình tại cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến tại báo điện tử VnExpress. Ảnh: VnExpress |
ICTnews - Sau một thời gian cổ phiếu công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT giảm mạnh, nhà đầu tư thiệt hại, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình mới ‘xuất hiện’ và thừa nhận: “Bây giờ thì tôi hiểu…”.
Tính từ đầu tháng Bảy cho đến nay, hết ngày 10/8/2007, chỉ số chứng khoán VnIndex giảm 7,9%, từ 1.016 điểm xuống còn 935 điểm. Riêng đối với một cổ phiếu sáng giá nhất trên sàn giao dịch TP. HCM là FPT đã giảm đến 20,5% giá trị, từ 302 nghìn đồng/cổ phiếu xuống còn 240.000 đồng.
Có nhiều nguyên nhân được cho là dẫn đến việc cổ phiếu FPT rớt giá như việc FPT mở rộng sang các lĩnh vực không chuyên như ngân hàng, môi giới chứng khoán, quản lý quỹ, rời xa dần thế mạnh công nghệ thông tin, truyền thông; rớt giá theo xu thế chung của thị trường; đặc biệt thông tin về hai cổ đông Mỹ Intel Capital và Quỹ đầu tư mạo hiểm TPG cùng một số lãnh đạo chủ chốt của FPT ‘bán tháo’ cổ phiếu ra thị trường.
Ngày hôm qua, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT đã trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư và những người quan tâm đến FPT thông qua báo điện tử VnExpress. Ngay từ đầu cuộc trả lời trên VnExpress, ông Bình cho biết về tâm trạng của ông “Vui ít, buồn nhiều vì tôi hiểu là cổ phiếu FPT đi xuống đã gây thiệt hại cho không ít cổ đông, trong đó có một phần trách nhiệm của chúng tôi” và “Nếu như có thể được làm lại, tôi sẽ tiến hành cuộc giao lưu này sớm hơn”.
Ông Bình cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu FPT giảm giá là do “tin đồn”. Ông khẳng định không có chuyện ông Trương Đình Anh sẽ bán 800 nghìn cổ phiếu và ông Nguyễn Thành Nam, ông Hoàng Minh Châu - cả hai đều là thành viên Hội động quản trị FPT – đã hoãn thời hạn bán cổ phiếu của mình so với đăng ký (ông Nam đăng ký bán 45.000 cổ phiếu, ông Châu đăng ký bán 225.000 cổ phiếu). Ông Bình cho biết thêm, các thành viên Hội đồng quản trị mới đây đã ký cam kết không bán cổ phiếu đến hết ngày 31/12/2007.
Qua trả lời các câu hỏi, ông Bình xác nhận TPG đã bán một phần cổ phiếu FPT họ đã nắm giữ, còn Intel Capital đã bán hay chưa thì câu trả lời chưa được rõ ràng lắm.
Ông Bình tiết lộ, Lương của Tổng giám đốc FPT là 60,6 triệu đồng/tháng, chưa đến 4.000 USD.
Nỗi lo của Chủ tịch FPT
Cổ phiếu FPT chính thức được niêm yết tại sàn TP. HCM hồi cuối tháng 12/2006. Đến nay, một người dày dạn kinh nghiệm thương trường như ông Trương Gia Bình thừa nhận “Công ty FPT vừa được niêm yết. Thời gian quá ngắn để tôi có thể nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của người đứng đầu. Bây giờ thì tôi hiểu rằng, ngoài việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt ra, còn rất nhiều những việc quan trọng khác nếu không được quan tâm đúng mức sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và gây thiệt hại cho các cổ đông”.
Mặc dù CNTT-VT được khẳng định vẫn là lĩnh vực chủ đạo của Tập đoàn FPT, nhưng có thể thấy FPT cũng đặt tham vọng nhiều vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Mới đây, công ty đã nhận giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và đang chờ đợi giấy phép thành lập ngân hàng.
Trước hoài nghi của một độc giả về khả năng thành công của việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh của FPT, ông Bình thừa nhận có “lo lắng” khi mở rộng sang lĩnh vực mới này.
Với số cổ phiếu FPT có trong tay, có nhân viên FPT đã trở thành tỷ phú (Việt Nam đồng). Điều này, như ông Bình nói cũng làm ông lo. “Tuy nhiên kết quả kinh doanh vượt trội 6 tháng đầu năm 2007 đã làm bớt nỗi lo của tôi. Vì thiếu sự nỗ lực của tất cả mọi người thì sẽ không có kết quả như vậy”.
Nỗi lo của công chúng
Một độc giả ở TP. HCM đã nói thẳng, “Tôi lo sợ một ngày các quý ngài dùng chiêu bài “Kim Thiền Thoát Xác” để lại cho các lớp cổ đông chúng tôi một FPT rỗng tuếch chỉ sở hữu 10-20% ở các công ty, còn các quý ông sở hữu phần lớn cổ phiếu ở tất cả các công ty con đó”.
Có thể nói, đa số câu hỏi của độc giả dành cho ông Bình ít nhiều thể hiện không chỉ mối quan tâm mà cả lo lắng, hoài nghi của họ. Rằng liệu ông Chủ tịch Trương Gia Bình “có tin vào các cộng sự của mình trong Hội đồng quản trị? Hay lấy ví dụ FPT đã “thất bại” với mảng game online như "MU" và "PTV", "Thiên long bát bộ", câu hỏi là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng FPT mới tham gia vào liệu có khả quan không?
Và lo lắng nhất vẫn là cổ phiếu FPT sẽ giảm hay tăng. Có câu hỏi đặt ra cho ông Bình giá cổ phiếu có lên được không?
Ngoại trừ hy vọng sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư qua buổi “giải toả” tin đồn thất thiệt này, cùng với kết quả kinh doanh sáng sủa, ông Bình chỉ có thể trả lời câu hỏi cổ phiếu FPT giảm nữa không rằng: “Ai trả lời được câu hỏi của bạn thì sẽ giàu lắm đấy”.
Lê Hạnh
