HĐND TP Thủ Đức đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh chủ tịch TP, chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Tại phiên họp, đại diện UBND TP.HCM đã đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự chủ tịch và phó chủ tịch TP Thủ Đức, để HĐND bầu.

{keywords}
Ông Hoàng Tùng

Theo đó, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch huyện Nhà Bè được bầu giữ chức Chủ tịch TP Thủ Đức. Các Phó chủ tịch bao gồm: Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi, Phó chủ tịch UBND Quận 2); Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi, Phó Giám đốc Sở KH-CN); Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức).

Ông Hoàng Tùng, sinh năm 1980, quê ở Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn kiến trúc sư, thạc sĩ quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng, cao cấp chính trị.

Trước khi làm Chủ tịch huyện Nhà Bè, ông Hoàng Tùng từng làm trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM. Từ tháng 3/2017, ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở này.

{keywords}
Ông Nguyễn Phước Hưng

Ngoài ra, HĐND TP Thủ Đức cũng bầu ông Nguyễn Phước Hưng, nguyên Bí thư Quận 2 làm Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Sắp xếp nhân sự TP Thủ Đức sẽ không bỏ sót một ai

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Sắp xếp nhân sự TP Thủ Đức sẽ không bỏ sót một ai

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, công tác cán bộ của TP Thủ Đức phải làm khéo léo, công bằng và cố gắng không bỏ sót một ai.

Hồ Văn - Bảo Anh