SỰ KIỆN

Thành phố Thủ Đức: Động lực vươn tới tương lai

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP TP. HCM và 7% GDP cả nước.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức sẽ là mô hình kiểu mẫu cho TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên kỳ vọng TP Thủ Đức sẽ phát triển thành đô thị thông minh, trở thành mô hình kiểu mẫu cho TP.HCM.

Bí thư Quận Thủ Đức về làm Bí thư Quận 5

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức được điều động về giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5.

TP Thủ Đức đã có con dấu, hoạt động xuyên suốt

Bộ máy TP Thủ Đức vừa được thành lập, vẫn còn nhiều vấn đề lúng túng, nhưng theo Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan, mọi hoạt động vẫn ở trạng thái bình thường, xuyên suốt.

Ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Chiều nay (22/1), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy Quận 5 giữ chức Bí thư TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch huyện Nhà Bè được bầu làm Chủ tịch TP Thủ Đức

HĐND TP Thủ Đức trong kỳ họp lần thứ nhất diễn ra vào sáng nay (22/1), đã bầu ông Hoàng Tùng, Chủ tịch huyện Nhà Bè giữ chức Chủ tịch TP Thủ Đức.

Chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt động ngày 22/1

Kể từ ngày 22/1, các hoạt động chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền TP Thủ Đức thực hiện. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Sắp xếp nhân sự TP Thủ Đức sẽ không bỏ sót một ai

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, công tác cán bộ của TP Thủ Đức phải làm khéo léo, công bằng và cố gắng không bỏ sót một ai.

Kiến trúc sư cảnh báo TP Thủ Đức thành dự án bất động sản khổng lồ

Kiến trúc sư (KTS) Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, cần một chiến lược và quy hoạch bài bản, tránh nguy cơ TP Thủ Đức trở thành dự án bất động sản khổng lồ.

Cứu cô gái có ý định tự tử tại chung cư ở TP Thủ Đức

Cô gái trèo ra lan can chung cư cao tầng đứng lơ lửng như muốn tự tử khiến nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Ông Nguyễn Thành Vinh giữ chức Chánh án TAND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND Quận 1 được điều động giữ chức Chánh án TAND TP Thủ Đức.

Phó Chủ tịch TP.HCM: TP Thủ Đức mang trong mình sứ mệnh tiên phong

Không chỉ mang sứ mệnh góp 7% GDP cho cả nước, chỉ sau TP.HCM và Hà Nội, TP Thủ Đức còn phải tiên phong phát triển thành một đô thị thông minh, khu sáng tạo tương tác cao đầu tiên ở Việt Nam.

Nhà đang xây ở TP.Thủ Đức có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Ngoài các đơn vị hành chính cấp xã/phường thuộc các quận vừa được sắp xếp, những công trình, nhà ở tại TP.Thủ Đức chưa hoặc đã cấp phép đều có thể điều chỉnh giấy phép xây dựng. 

Thành phố Thủ Đức cần cơ chế đặc thù gì để 'cất cánh'?

Theo Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong, với TP mới Thủ Đức, trước mắt phải triển khai các công việc cần thiết, với tinh thần 'vừa xếp hàng vừa chạy'. Tuy nhiên, điều cần nhất chính là sớm có một cơ chế đặc thù để phát triển. 

Người dân Thủ Đức dùng miễn phí data 5G Viettel

Ngày 29/12/2020, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phủ sóng 5G tại các khu vực trung tâm TP Thủ Đức (gồm UBND quận 2, Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức và quận 9 TP.HCM theo địa danh cũ).

TP Thủ Đức - động lực tăng trưởng mới của TP.HCM

TP Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP cho TP.HCM, tương đương 7% GDP cả nước, là động lực mới để TP.HCM tăng trưởng nhanh và bền vững.

Lập quy hoạch chung TP Thủ Đức với 21.000 ha

Lãnh đạo TP.HCM đã đề xuất hàng loạt giải pháp để phát triển thành phố mới Thủ Đức.

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước 8/1

UBND TP.HCM vừa có văn bản về điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp bộ máy và hoạt động của TP Thủ Đức.

 

Thành lập TP Thủ Đức vào 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM

UBND TP.HCM vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của TP năm 2020, đáng chú ý, sự kiện thành lập TP Thủ Đức đã được bình chọn.

TP Thủ Đức: Ước mong một bộ máy liêm chính

Thực tiễn cho thấy, ở đâu có tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có chính quyền hết mình với công việc, ở đó có đổi thay.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Thủ Đức sẽ là thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TP Thủ Đức sẽ là thành phố hội nhập, thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Hạ tầng hoàn thiện giúp thành phố Thủ Đức 'cất cánh'

Thành phố Thủ Đức (sáp nhập từ quận 2, 9 và Thủ Đức) rộng khoảng 211 km2, dân số hơn một triệu người. Thành phố này được quy hoạch là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ phát triển.