- “Làm và sống có độ. Quá độ là không được”, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trả lời khi Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn học hỏi bí quyết “làm việc quanh năm suốt tháng mà sống lâu trăm tuổi”.

Đến thăm và chúc Tết nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chiều nay, Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại truyền thống quý báu của dân tộc.

“Thưa ông, nhân dịp năm mới Đinh Dậu, người VN có tập quán uống nước nhớ nguồn, hôm nay chúng con thay mặt Đoàn chủ tịch UB TƯ MTTQ VN rất vui mừng, vinh dự đến chúc sức khỏe ông”, Chủ tịch MTTQ VN nói.

{keywords}
Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng cán bộ MTTQ VN đến thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Ông nhắc lại công ơn của nguyên Tổng bí thư đã suốt đời phục vụ cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến và giai đoạn xây dựng đất nước.

Chủ tịch MTTQ bày tỏ mong muốn học tập bí quyết của nguyên Tổng bí thư để “làm việc quanh năm suốt tháng mà sống lâu trăm tuổi”.

“Làm và sống có độ. Quá độ là không được”, nguyên Tổng bí thư trả lời.

Ông dẫn ngay chuyện ngày Tết: “Như uống rượu Tết này mà cứ thoải mái, say không nói được”. Căn phòng nhỏ ấm cúng của nguyên Tổng bí thư giòn tan tiếng cười.

Ông Nguyễn Thiện Nhân hứa giữ đúng như lời ông Đỗ Mười dạy: "Sống phải có độ, làm có độ, chơi phải có độ, ăn cũng phải có độ".

{keywords}

Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân mong nguyên Tổng bí thư mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương về ý chí và đạo đức của người đảng viên, tầm nhìn của người lãnh đạo để đóng góp cho công cuộc đổi mới của đất nước.

Chủ tịch MTTQ cho biết, khoảng thời gian ông còn làm việc ở Chính phủ, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười thường hướng dẫn ông. Khi sang Mặt trận, ông vẫn luôn được nguyên Tổng bí thư góp ý, chỉ bảo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân kể lại, lúc ông còn ở Chính phủ, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười hay nói về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khi ông về Mặt trận, nguyên Tổng bí thư nói về đại đoàn kết, dân vận.

“Ông nói: Ngày xưa không có dân làm sao sống được. Lúc ông hoạt động ở đồng bằng sông Hồng, ông vẫn nhắc về điều này”, Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhớ lại.

{keywords}
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười 

Nghe vậy, nguyên Tổng bí thư nhắc lại khẩu hiệu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” rồi nói: “Khẩu hiệu này vẫn còn mãi giá trị. Đừng nói suông mà thực tế phải thực hiện được”.

Chủ tịch MTTQ VN tiếp lời: “Trước đây mình đoàn kết để đánh giặc cứu nước, sau đó đại đoàn kết để phát triển nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo. Còn bây giờ, đại đoàn kết để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hợp tác hội nhập quốc tế”.

Nguyên Tổng bí thư lưu ý: “Đoàn kết hợp tác nhưng phải cảnh giác”.

Nguyên Tổng bí thư cũng nhắn gửi: “Thông qua Mặt trận, năm mới, tôi chúc toàn thể đồng bào có sức khỏe mới, làm ăn đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất, văn hóa được nâng cao”.

Ngày bình dị ở tư gia nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Ngày bình dị ở tư gia nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Ở tuổi tròn 100, sự minh mẫn của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười có được bởi ông chưa bao giờ ngừng việc cập nhật diễn biến đời sống xã hội, đất nước.

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Thời điểm cần đoàn kết

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Thời điểm cần đoàn kết

Bây giờ là thời điểm chúng ta cần đoàn kết, động viên toàn dân xây dựng đất nước.

Thu Hằng - Ảnh: Lê Anh Dũng