Chiều 17/7, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ thông xe cầu Bến Rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, cầu Bến Rừng là công trình giao thông cấp đặc biệt có chiều dài 1.865m bắc qua sông Đá Bạch, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

TP Hải Phòng đầu tư 1.941 tỷ đồng để xây dựng phần cầu. Tỉnh Quảng Ninh đầu tư 360 tỷ đồng làm phần đường dẫn dài 2,2km.

z5642682337970_7ee45228f0a303fdaa9575626e804271.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các bộ, ngành và hai địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh cắt băng thông xe cầu Bến Rừng. Ảnh: N.S

"Cầu Bến Rừng được đưa vào sử dụng là kết quả quan trọng, thực hiện biên bản hợp tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Sau khi đi vào hoạt động, cầu Bến Rừng sẽ nâng cao năng lực giao thông cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế của cả 2 địa phương, cùng với Hà Nội sẽ tạo thành cực tăng trưởng quan trọng của phía Bắc và cả nước", Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

z5642690850555_dc9da63c8c236d27dd871358bcdf203b.jpg
Cầu Bến Rừng chính thức thông xe. Ảnh: N.S

Cầu Bến Rừng được khởi công xây dựng vào ngày 13/5/2022. Sau hơn 20 tháng thi công, đến tháng 1/2024, cầu được hợp long. 

Ban đầu, TP Hải Phòng dự định thông xe kỹ thuật cầu Bến Rừng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5). Tuy nhiên, do dự án đường dẫn cầu Bến Rừng (phía Quảng Ninh) thi công dở dang nên việc thông xe phải lùi lại.

Hiện tại, thay vì phải chờ phà Rừng mất từ 30 - 60 phút hay đi vòng sang Quốc lộ 18 mất thêm 40km, người dân huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và TX Quảng Yên (Quảng Ninh) chỉ mất 5 phút đi qua cầu Bến Rừng.