Samsung đã hủy lễ kỷ niệm dự kiến vào ngày 5/12 do vụ tai tiếng tham nhũng xuất phát từ cựu lãnh đạo bộ phận pháp luật của Samsung tiết lộ. Tổng thống Roh Moo-hyun đã chấp thuận dự thảo của Quốc hội về tiến hành một cuộc điều tra độc lập vụ tai tiếng này.

Samsung Electronics, công ty lá cờ đầu của tập đoàn đã khó khăn trong việc đưa ra kết luận cuối cùng về các kế hoạch đầu tư chi tiết cho sang năm cho dù phụ trách mối quan hệ với nhà đầu tư đã giải tỏa mối quan ngại đang gia tăng trong các nhà đầu tư tại một diễn đàn hôm thứ Tư (28/11).

Doanh thu của Samsung Group chiếm đến 17% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hàn Quốc, tức 160 tỷ USD trong năm 2006. Hãng do ông Lee Byung-chul sáng lập 70 năm trước đây.

Ban đầu, Tập đoàn bắt đầu xuất khẩu hoa quả và cá khô. Con trai của ông Lee, Lee Kun-hee, hiện là Chủ tịch Tập đoàn, đã chuyển Samsung thành một người khổng lồ công nghệ.

Dưới sự lãnh đạo của ông Lee, Samsung đã thách thức thị trường toàn cầu với việc tập trung mạnh mẽ vào "sự lựa chọn" và "tập trung". Kết quả là, Samsung đã vượt qua hãng điện tử Nhật Bản lừng danh Sony xét về giá trị thương hiệu hai năm trước đây.

Doanh thu của Tập đoàn, năm 1987 là 17 nghìn tỷ won (18,3 tỷ USD) đã "đại nhảy vọt" lên 152 nghìn tỷ won (163,6 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế tăng đến 14,2 nghìn tỷ won (15,2 tỷ USD). Giá trị vốn hóa trên thị trường của Tập đoàn từ 1 nghìn tỷ won nhảy vọt lên 140 nghìn tỷ won (150 tỷ USD). Xuất khẩu tăng đến 66,3 tỷ USD từ mức 900 triệu USD. Samsung có 250 nghìn nhân viên, kể cả ở các văn phòng nước ngoài và hiện Tập đoàn là nhà sản xuất chip bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và màn hình tinh thể lỏng lớn nhất thế giới. Bộ phận điện thoại di động của Samsung Electronics gần đây đã vượt qua Motorola trở thành nhà cung cấp điện thoại di động lớn thứ nhì thế giới.

Phần lớn sự giàu có của Hàn Quốc là nằm trong tay một số tổ hợp doanh nghiệp lớn như Samsung. Các nhóm quyền công dân và chính trị gia cách tân thỉnh thoảng lại gây sức ép với các tập đoàn mà dẫn đến các cuộc điều tra và khởi kiện trong quá khứ. Nhưng những thay đổi chủ chốt đối với hệ thống đã rất khó thực hiện vì hệ thống sở hữu gia đình làm cho thay đổi hầu như là bất khả thi.

Samsung đã luôn là một mục tiêu của các nhóm hoạt động, những người nói nỗ lực của Chủ tịch Lee chuyển giao quyền kiểm soát Tập đoàn cho con trai cần được công chúng giám sát chặt chẽ.

"Đã đến lúc xóa bỏ những điều sai trái đã bám rễ sâu. Mặc dù sự bất an đang gia tăng xung quanh Tập đoàn, giá cổ phiếu của Samsung đã không lao xuống dốc bởi có sự gia tăng minh bạch trong quản lý", một quản lý tài sản ở Seoul nói. "Để đối mặt với thách thức trên thị trường từ bán dẫn đến màn hình tinh thể lỏng, Samsung nên cộng tác toàn diện với thanh tra đặc biệt và thúc đẩy các dự án đầu tư của mình như đã định".

Hà Lan

Theo Korea Times