![]() |
Ông Kim Yong-chul (trái) vuốt mặt tại cuộc họp báo hôm thứ Hai và Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee (phải). Ảnh: Chosun và epochtimes |
ICTnews - Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã bị cấm ra nước ngoài. Cựu luật sư trưởng Samsung họp báo, "dội" thêm những cáo buộc về quỹ đen của tập đoàn này.
Thứ Hai, ngày 26/11, ông Kim Yong-chul, trưởng bộ phận luật pháp của Văn phòng Cải tổ Samsung (Samsung Restructuring Office) từ năm 1997 - 2004, đã tổ chức họp báo tại Nhà thờ Thiên chúa giáo Jegi-dong ở Seoul (Hàn Quốc). Tại đây, ông Kim đã cáo buộc Tập đoàn Samsung lập quỹ đen lên đến 200 tỷ won (215 triệu USD) thông qua các giao dịch sai trái giữa các chi nhánh của Tập đoàn.
Ông Kim cũng khẳng định trong số quỹ đen đó, Chủ tịch Lee đã chi 60 tỷ won (64 triệu USD) mua các bức họa cho vợ, gồm có bức Happy Tears của danh họa Roy Lichtenstein. Vợ Chủ tịch Lee, bà Hong Ra-hee là người đứng đầu bảo tàng tư nhân Leeum ở Seoul và nổi tiếng là một người say mê sưu tập hội họa.
Ông Kim cáo buộc, Samsung Corporation - một chi nhánh của Tập đoàn, đã thực hiện các hợp đồng với các văn phòng tại Luân Đôn (Anh), Đài Loan, New York của một công ty chi nhánh khác là Samsung SDI để tạo quỹ đen. Chẳng hạn, đơn vị Luân Đôn mua chip nhớ với giá 100 won của nước ngoài và bán lại cho SDI với giá 120 won. Số tiền chênh lệch được "chia": 1 won chi cho hoa hồng, còn 19 won đưa vào quỹ đen.
"Samsung đã tích lũy được hơn 200 tỷ won ở các quỹ đen bằng việc bắt các chi nhánh của Samsung phải trả giá của thiết bị cao hơn 15%-20% so với giá thực khi họ mua qua các chi nhánh hải ngoại của Samsung Corp.", ông Kim nói. Ông Kim liệt kê một danh sách hàng tá quan chức Samsung – những người ông Kim nói là trông nom một phần đáng kể tài sản của gia đình Chủ tịch Lee.
Tại cuộc họp báo, ông Kim đã đưa ra một bản ghi nhớ với các chữ ký của một lãnh đạo Samsung Corporation và người đứng đầu văn phòng công ty ở Luân Đôn. Ông Kim còn nói, một lãnh đạo của Samsung SDI, người đã về hưu và đã sang Mỹ, từng tống tiền Samsung với các bản sao tài liệu liên quan đến quỹ đen, đòi hãng phải bổ nhiệm ông vào chức vụ giám đốc điều hành ở Mỹ và cung cấp các chi phí sinh hoạt.
Tại buổi họp báo, trong số loạt cáo buộc tập đoàn Samsung, ông Kim còn cho biết các chi nhánh của Samsung đã chỉ đạo gian lận kế toán năm 2000, nhưng công ty kiểm toán Samil PricewaterhouseCoopers đã thông đồng với hành động này để đổi lại sự chiêu đãi (như thế nào không được nêu rõ). Công ty luật lớn nhất Hàn Quốc Kim & Chang bị cáo buộc tham gia tích cực vào việc bịa đặt sự thật về vụ xét xử ông Lee về tội chuyển giao tài sản bất hợp pháp cho con trai thông qua một giao dịch trái phiếu chuyển đổi bất hợp pháp (là trái phiếu có kèm theo quyền chuyển đổi quy định rằng đến một thời điểm nào đó (1;2;5 năm sau khi phát hành) thì người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu để lấy cổ phiếu của công ty phát hành trái phiếu).
Samsung phản đối cáo buộc
Ngay lập tức, Samsung lại phủ nhận các cáo buộc của ông Kim. Samsung mô tả lời nói của ông Kim là "xuyên tạc, bóp méo và thổi phồng" và đe dọa tiến hành các hành động pháp lý.
"Chúng tôi đã hỏi các quan chức đã và đang làm cho công ty về liệu có các quỹ đen đã được tạo ra không. Họ trả lời chẳng có quỹ đen nào được lập ra hết", một người phát ngôn của Samsung nói.
Tuy nhiên, vụ việc tai tiếng này đã dẫn đến việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua một đạo luật điều tra Samsung và chỉ chờ Tổng thông Rho Mo-huyn phê chuẩn. Hiện tại, bên công tố đã cấm 8-9 người bị nêu danh có liên quan đến vụ tai tiếng này, trong đó có Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, Phó Chủ tịch Lee Hak-soo đi nước ngoài trong thời gian điều tra. Họ cũng yêu cầu ông Kim, người tố cáo, trình diện để thẩm vấn trong tuần này.
Hà Lan
theo Yonhap, Korea Times, Chosun
