Mời quý độc giả theo dõi video:

Hương Liên là một xã miền núi, cách trung tâm huyện Hương Khê 25km về phía Tây Nam, tiếp giáp với huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình có diện tích 5.100 ha, Dân số 2.500 người, trong đó có 46 hộ dân tộc Chứt với 156 nhân khẩu. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, xã Hương Liên đã có những giải pháp nhằm phát huy sức mạnh nhân dân, khắc phục nhiều khó khăn, nỗ lực đưa xã Hương Liên về đích nông thôn mới.

Xã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kịp thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo xây dựng Nông thôn mới và văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Kiện toàn Ban chỉ đạo nông thôn mới, Ban quản lý nông thôn mới, các đoàn công tác chỉ đạo thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên bám sát, đồng hành cùng thôn xóm trong xây dựng kế hoạch và tháo gỡ các khó khăn.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được chú trọng bằng nhiều hình thức: áp phích, khẩu hiệu, truyền thanh, facebook, hội diễn văn nghệ, tạo niềm tin, sự phấn khởi, nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong nhân dân. Với quan điểm: thôn tốt thì xã tốt, xã cũng tuyên truyền tập trung tại thôn 10 nội dung trong bộ tiêu chí khu dân cư đạt chuẩn để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã còn tổ chức tuyên truyền trên truyền thanh theo chuyên đề nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực hiện chương trình. Cụ thể, năm 2020, toàn xã chỉ có khoảng 10% hộ dân có nhà vệ sinh tự hoại, Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo phát trên truyền thanh để người dân thay đổi nhận thức, tập trung vào nội dung: nhà vệ sinh không đảm bảo sẽ ảnh hưởng sức khỏe như thế nào, vì sao nên làm nhà vệ sinh tự hoại. Nhờ kiên trì tuyên truyền, đến thời điểm này toàn xã có tỉ lệ nhà vệ sinh tự hoại trên 85%.  

Trong 2 năm 2022 và 2023 xã mở 15 lớp tập huấn, với nội dung: Tập huấn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Tập huấn Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm; Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất; Tập huấn phân loại rác...nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ thôn xóm và nhân dân.

Xác định nội dung quan trọng của xây dựng Nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho người dân, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng thời 02 giải pháp quan trọng. Thứ nhất, đối với đất sản xuất, với quan điểm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, “mỗi năm làm một ít”, UBND xã đã hỗ trợ cọc bê tông để khoanh vùng sản xuất, bảo vệ mùa màng, hướng đến thâm canh, tăng vụ, được nhân dân đồng tình cao; các đoàn thể triển khai 6 mô hình trồng rau củ quả hướng đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thứ hai, đối với các vườn hộ chưa đạt yêu cầu, xã tuyên truyền vận động chỉnh trang, hỗ trợ ca máy cho cac hộ khó khăn để phá bỏ vườn tạp. Đa số các hộ đã tiến hành cải tạo vườn, chuyển sang trồng cam, bưởi, gió trầm, ổi, mít…Chỉ đạo Hội nông dân xã làm vườn ươm cây dược liệu lá Khôi để hỗ trợ các hộ dân trồng cây lá khôi dưới tán cây gió trầm, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”.

Đến nay xã có 89 mô hình sản xuất kinh doanh các loại, trong đó có 02 mô hình lớn (có doanh thu trên 1 tỷ đồng), 03 mô hình vừa (có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ), có 84 mô hình nhỏ (có doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng/người/năm.

Nhờ có quyết tâm và chỉ đạo đồng bộ, phát huy sức mạnh Nhân dân, từ chỗ xã đạt 10 tiêu chí Nông thôn mới năm 2020, đến tháng 3/2023 xã Hương Liên đã có 20/20 tiêu chí, 03 khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, được các sở, ngành cấp tỉnh đánh giá đạt chuẩn. Đảng bộ và nhân dân xã Hương Liên tiếp phục khó khăn, có các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

Thùy Chi - Đức Yên