
Friedrich Apostel, đại diện văn phòng công tố viên ở Bonn (Đức), đã phủ nhận thông tin mà báo Đức Sueddeutsche Zeitung đưa rằng họ đã tìm ra bằng chứng cho thấy Deutsche Telekom theo dõi các cuộc điện thoại của nhà báo, ngân hàng và các thành viên ban giám đốc.
“Chúng tôi không có phát hiện nào đáng tin cậy, mà chỉ là giả thuyết”, Apostel nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg.
Các công tố viên của Bonn đang điều tra cáo buộc cho rằng Deutsche Telekom đã thuê một công ty tư vấn theo dõi các cuộc gọi điện của giới phóng viên, thành viên ban giám sát, ban giám đốc công ty. Công tố viên đã khám xét văn phòng của Deutsche Telekom, chi nhánh hãng di động T-Mobile của Telekom và một công ty con nữa ở Berlin trong ngày hôm nay và hôm qua.
Cựu Tổng giám đốc Kai-Uwe Ricke và cựu chủ tịch ban giám sát Klaus Zumwinkel là 2 trong 8 đối tượng bị nghi vấn trong cuộc điều tra, Apostel nói. Có hai nhân viên của chi nhánh T-Mobile và 1 người đứng đầu hãng tư vấn tư nhân bị nghi ngờ.
Apostel cho biết Deutsche Telekom đang hợp tác điều tra. Hôm nay công ty còn yêu cầu Toà Tư pháp Đức thực hiện xem xét lại cáo buộc. Các công tố viên đã thẩm vấn các nhân chứng và một số người bị nghi ngờ trong vụ việc và vẫn đang đánh giá tài liệu, Apostel nói. Ricke và Zumwinkel vẫn chưa bị thẩm vấn. Tổng giám đốc Deutsche Telekom, ông Rene Obermann được xem là một nhân chứng và không bị nghi ngờ.