Chưa đến mùa thu hoạch của 'làng' máy nghe nhạc

Thị trường máy nghe nhạc đang khá đìu hiu, mặc dù thời điểm này mẫu mã sản phẩm đa dạng hơn và giá cả cũng hợp lý hơn so với thời điểm đầu năm.

Thêm nhiều mẫu máy nghe nhạc mới trên thị trường. Ảnh: Huy Nguyễn.

  Các nhà sản xuất giới thiệu nhiều mẫu máy nghe nhạc mới.
Ảnh: Huy Nguyễn.

Hiện thị trường máy nghe nhạc trong nước đang là nơi hội tụ của gần 30 nhãn hiệu khác nhau, từ những thương hiệu nổi tiếng nhưiPod, Samsung, Creative, Sony đến ít tiếng tăm hơn như Netac, Uta... Mỗi nhãn hiệu cũng góp mặt tới gần mười mẫu, như vậy, tính ra thì cũng có tới hàng trăm model khác nhau cho người dùng lựa chọn.

Các mẫu máy nghe nhạc mới ra mắt trong năm nay ngoài việc được trang bị đầy đủ các tính năng (xem video, lưu ảnh số, ghi âm...) thì có bổ sung thêm một số nét mới trước đây chưa từng thấy, như kết nối không dây bằng Bluetooth, Wi-Fi hay sử dụng màn hình cảm ứng như iPod Touch, máy nghe nhạc Freedom T2, S5 của Samsung.

Số lượng khách đến mua máy nghe nhạc ít dần. Ảnh: Hoàng Hà.

Giới trẻ là những người mua máy nghe nhạc nhiều hơn cả.
Ảnh: Hoàng Hà.

Nếu các thương hiệu cao cấp như iPod, Sony, Samsung chỉ xuất hiện ở những cửa hàng lớn thì tại các cửa hàng bán đồ tin học nhỏ nhỏ trên các con phố gần nhiều trường đại học tại Hà Nội lại tràn ngập máy nghe nhạc có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo chị Đỗ Thị Thơm (chủ cửa hàng Baby USB 123 Xuân Thuỷ - Hà Nội), máy nghe nhạc từ Trung Quốc về, năm nay có thêm nhiều mẫu mới, mà giá cũng "mềm" hơn mọi năm. Ngoài các máy có kiểu dáng "nhái" iPod, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại MP3 có kích thước cực nhỏ nhưng loa ngoài lớn. Chỉ cần 200.000 đồng, bạn đã có thể mua được một máy MP3 dung lượng từ 256 đến 512 MB; còn với 450.000 đồng thì bạn đã mua được chiếc dung lượng 1 GB.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bán các loại máy này thường bảo hành ngắn, thông thường chỉ một đến hai tháng. Hơn nữa, nhiều người đã dùng qua máy của Trung Quốc không có nhãn hiệu hay nhái nhãn mác hàng cao cấp cho rằng chất lượng của chúng không đảm bảo. Người dùng thường gặp một số trục trặc như nhanh hết pin, hỏng màn hình...

Khách hàng mua máy nghe nhạc Trung Quốc phần đông là sinh viên. Ảnh: Huy Nguyễn.

Khách hàng mua máy nghe nhạc Trung Quốc phần đông là sinh viên. Ảnh: Huy Nguyễn.

Mặc dù thị trường có nhiều mẫu máy mới nhưng doanh số bán ra của mặt hàng này không tăng lên là bao.

Anh Nguyễn Ngọc Lâm, phụ trách kinh doanh công ty Hải Tàu (Hai Bà Trưng - Hà Nội), nơi bán các thương hiệu nổi tiếng như iPod, Samsung, Philips, cho biết, cuối năm không phải vụ thu hoạch chính của mặt hàng này. Thời điểm đắt hàng nhất là mùa hè và đầu tháng 9, tháng 10, thời điểm khai giảng năm học mới. Một lý do đơn giản là, phần đông khách hàng của máy MP3, MP4 là học sinh, sinh viên.

Theo Số hoá