Hãng tin Sputnik dẫn số liệu từ Cơ quan chiến lược về giảm nhẹ thiên tai của Liên Hợp Quốc (UNDRR) cho biết, số lượng thiên tai đang tăng lên đáng kể trong những năm qua. Trong 20 năm trở lại đây, có ít nhất một triệu người thiệt mạng và 4 tỷ người khác bị ảnh hưởng do các trận thiên tai gây ra.

Hãy cũng điểm qua một số bức ảnh khắc họa sự nổi giận của 'Mẹ thiên nhiên' trong suốt một năm qua.

{keywords}
Cháy rừng tại bang California, Mỹ đầu tháng 12/2020. Ảnh: AP
{keywords}
Bão “Alex” đổ bộ vùng Dorset của nước Anh hồi tháng 10/2020. Ảnh: AP
{keywords}
Động đất tại Cộng hòa Séc tháng 3/2020. Ảnh: AP
{keywords}
Quảng trường Thánh Mark tại Venice, Italia chìm trong biển lũ. Ảnh: Reuters
{keywords}
Bão Molave đổ bộ vào Philippines gây lũ lụt cuối tháng 10/2020. Ảnh: AP
{keywords}
Bão Sally tàn phá vùng Perdido Key, Florida, Mỹ hồi tháng 9/2020. Ảnh: AP
{keywords}
Bão lớn gây lở núi nhấn chìm nhiều xe cộ ở Hy Lạp hồi tháng 9/2020. Ảnh: AP
{keywords}
Lũ ở Sudan tháng 9/2020 khiến 3 triệu người chịu ảnh hưởng và 100.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ảnh: AP
{keywords}
Một di tích lịch sử ở Ngạc Châu, Trung Quốc bị nước lũ bao vây hồi tháng 7/2020. Ảnh: THX

Tuấn Trần

Ấn Độ xây ‘cầu khỉ’ cho động vật băng qua đường cao tốc

Ấn Độ xây ‘cầu khỉ’ cho động vật băng qua đường cao tốc

Giới chức bang Uttarakhand, Ấn Độ đã cho xây nhiều ‘cầu khỉ thân thiện môi trường’ nhằm giúp các động vật băng qua đường cao tốc được an toàn.

Xem người dân Hong Kong chào đón Giáng sinh thời Covid-19

Xem người dân Hong Kong chào đón Giáng sinh thời Covid-19

Dù diễn biến dịch ở Hong Kong (Trung Quốc) khá phức tạp, nhưng cũng không thể ngăn cản không khí chào đón lễ Giáng sinh tại đây.