Tòa nhà nằm trên một khu đất hẹp chỉ 12,7m với 9 tầng và 38 căn hộ, trong đó có 24 căn studio cùng ba tầng hầm để xe. 

Chính thiết kế lớp kim loại đục lỗ bao quanh mặt tiền toà nhà tạo nên sự độc đáo cho công trình. Được làm từ các tấm nhôm, mỗi tấm được sơn màu nâu đỏ như đất gợi liên tưởng đến các mỏ quặng thô ở Minas Gerais. 

Lớp kim loại này che mặt tiền toà nhà khỏi ánh nắng trực tiếp, cung cấp đủ ánh sáng tự nhiên cho các căn hộ, cho phép người trong nhà quan sát được khu vực xung quanh nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho chủ nhân.

Tương phản với các tấm kim loại là các cửa sổ khung bê tông nằm rải rác khắp tòa nhà tạo nên bản sắc riêng của toà nhà.

Minh Khôi (Theo Contemporist)