Tòa chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa xảy ra cháy lớn được xây kiểu nhà ống, chia làm 45 căn hộ. 

Ngôi nhà chỉ có 1 mặt tiền, còn 3 hướng khác giáp nhà dân. Mỗi tầng thiết kế từ 3-5 căn hộ, mỗi căn rộng từ 30m2 - gần 50m2 với 2-3 phòng nhỏ, diện tích mỗi phòng trên dưới 10m2. 

Mặt thoáng duy nhất là mặt tiền toà nhà nhìn ra ngõ không được thiết kế ban công. Tất cả cửa sổ lấy sáng đều bị hàn song sắt, nên khi xảy ra cháy nhiều người sinh sống bên trong hầu như không có cơ hội thoát hiểm. 

Một số hộ dân chạy bằng thang bộ lên tầng thượng khi xảy ra cháy. Các căn hộ phía sau toà nhà từ tầng 3 trở lên thiệt hại nhẹ, hầu như không cháy chỉ bị ám khói đen. Các cửa sổ phòng ngủ của hầu hết căn được lắp chấn song cố định. 

Với việc lắp đặt chấn song cố định như thế này tuy đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ nhưng khi xảy ra cháy, người ở trong nhà muốn thoát ra ngoài cửa sổ cũng không đủ thời gian phá.

Một số căn hộ có sử dụng cửa mở dùng khóa tại khu vực phơi quần áo và để máy giặt. Trong đám cháy, một gia đình ở tầng 3 của chung cư này đã thả thang dây thoát hiểm. Cả gia đình thoát nạn trong cơn hỏa hoạn.

Khu vực cửa gió giếng trời cũng chỉ là một khe nhỏ cao khoảng 30cm, dài hơn 2m.

Còn ở phòng khách các căn hộ chỉ có hai khe cửa thông gió đồng thời là nguồn lấy ánh sáng trời duy nhất.

Chung cư mini này được thiết kế thang bộ và thang máy giữa nhà. Khi xảy ra cháy, hệ thống điện dừng hoạt động.