![]() |
Hai người dân đi bộ qua trụ sở Chunghwa Telecom ở Đài Bắc. Bloomberg đưa tin hãng Chunghwa đang đàm phán mua cổ phần của một công ty di động Việt Nam |
ICTnews - Bloomberg đưa tin Chunghwa Telecom Co., công ty điện thoại lớn nhất Đài Loan, đang đàm phán mua cổ phần của một hãng di động Việt Nam, khi doanh thu ở quê nhà sụt giảm.
![]() |
Ho-chen Tan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng Chunghwa Telecom Co., trong buổi phỏng vấn ngày 7/1/2008 tại Đài Bắc. Ảnh: Bloomberg |
Bloomberg cho rằng mở rộng vào Việt Nam, nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, có thể giúp Chunghwa tăng trưởng trong tình huống doanh số của hãng giảm hơn 2% trong 4 năm qua. Ngoài ra, Bloomberg cho biết hãng NTT DoCoMo của Nhật và Singapore Telecommunications cũng nói họ quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam.
“Việt Nam là thị trường rất hấp dẫn, dân số lớn hơn Đài Loan, tỷ lệ thâm nhập di động còn thấp, vì thế cơ hội tăng trưởng còn nhiều”, Elinor Leung, nhà phân tích của hãng CLSA ở Hồng Kong, nói. “Tuy nhiên, cạnh tranh trên thị trường Việt Nam khá gay gắt”.
|
“Việt Nam chắc chắn là một trong những thị trường mới nổi nhanh nhất, vì thế chúng tôi rất chú ý đến”, ông Ho-chen của Chunghwa nói.
Tổng công ty viễn thông quân đội Việt Nam (Viettel) là hãng dịch vụ di động lớn nhất Việt Nam về mặt thuê bao (25 triệu) vào cuối năm 2007. Trong khi đó Công ty dịch vụ viễn thông di động Việt Nam (MobiFone) đứng thứ 2 với hơn 13 triệu thuê bao, thứ 3 là Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone với 12 triệu.
|
Theo chị Nguyễn Thanh Xuân, nữ đại diện của Viettel ở Hà Nội, Viettel chưa có bất cứ thảo luận nào với Chunghwa về việc mua cổ phần. Còn ông Minh của Mobifone lại từ chối bình luận về bất cứ cuộc thảo luận nào của MobiFone với Chunghwa. Theo ông Lê Trọng Tuấn, một trợ lý của Giám đốc điều hành Vinaphone, Vinaphone chưa hề đàm phán với Chunghwa trong việc này.
Mạnh Nguyên


