Trong cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 chiều 15/6, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin về các chuỗi lây nhiễm tại TP.HCM.

Trong 14 chuỗi lây có cửa hàng Hnam Mobile khu vực Quận 10 phát hiện 2 nhân viên công ty nghi nhiễm Covid-19 qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Vạn Hạnh ngày 12/6. Ngành y tế đang điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp này.

{keywords}
Một cửa hàng Hnam Mobile hạn chế khách ra vào trong đợt dịch tháng 4 năm ngoái. (Ảnh: H.Đ)

Trong thông báo đăng trên website, phía Hnam Mobile cho biết đóng cửa toàn bộ cửa hàng, dừng cả hoạt động mua bán online, nhằm “tuân thủ theo quy định của pháp luật về phòng và chống dịch”. Việc dừng các hoạt động được thực hiện từ 13/6 đến khi có thông báo mới.

Đây không phải lần đầu một chuỗi bán hàng công nghệ phải đóng cửa. Ở đợt bùng phát dịch hồi tháng 3 năm ngoái, một nhân viên siêu thị Điện máy Xanh (Đà Nẵng) bị nhiễm Covid-19 sau khi tiếp xúc với một khách nước ngoài bị nhiễm bệnh.

Sau sự việc, Điện máy Xanh đóng cửa cửa hàng, phun khử khuẩn, phối hợp cơ quan chức năng điều tra dịch tễ.

Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 980 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau Bắc Giang và Bắc Ninh. Số ca mắc mới trong giai đoạn này lên vài chục ca/ngày.

H.Đ

Điện máy Xanh đóng cửa đủ 14 ngày siêu thị có nhân viên bị nhiễm Covid-19

Điện máy Xanh đóng cửa đủ 14 ngày siêu thị có nhân viên bị nhiễm Covid-19

Siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng tiếp tục đóng cửa cho đủ 14 ngày, sau đó sẽ mở trở lại.