Vậy làm Chưởng Môn trong game có thực sự "khổ" như lời đồn? Hãy cùng GameSao tìm hiểu nhé!

Chưởng Môn Bát đại môn phái

Cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh

Dù chưa biết sướng khổ ra sao nhưng để lên được chức Chưởng Môn cũng là cả một quá trình. Vào 21h30 chủ nhật hàng tuần, người chơi tiến hành ghi danh và vượt qua các vòng thi tuyển chọn, PVP hỗn chiến, miễn sao lọt top 3 người chơi hạ được nhiều đối thủ nhất. Nhưng đấy mới chỉ là tranh chức Chấp Sự, sau đó còn vòng Trưởng Lão rồi mới tới Chưởng Môn. Càng vào vòng trong kịch tính càng tăng lên, độ khó cũng nâng cao, vì vậy người chơi phải thể hiện hết khả năng của mình. Và người cuối cùng còn lại trên lôi đài sẽ tham gia vận động bỏ phiếu cùng vị Chưởng Môn cũ.

Chính vì vòng cuối cần sự ủng hộ từ các đệ tử phái, vì vậy trước đó, nếu xác định muốn làm Chưởng Môn thì phải thường xuyên giúp đỡ mọi người, hay giao lưu kênh phái, chỉ dẫn anh em làm nhiệm vụ,... Hoặc đưa ra những ý kiến đúng đắn khi tham gia môn phái chiến, tạo được sự tin tưởng từ mọi người.

Đo đó, người Chưởng Môn vừa phải có một trái tim nóng vừa cần một cái đầu lạnh khi đưa ra quyết định có sức ảnh hưởng lớn đến cả một môn phái. Tuy nhiên, Chưởng Môn cũng có những sướng - khổ riêng mà không phải ai cũng biết.

Sướng trước...

Không thể nói làm Chưởng Môn không "sướng", vì nếu không thì tại sao bao người muốn tranh đoạt. Thứ nhất, là cảm giác chiến đấu hàng tuần để tranh chức, sau đó là cuộc chiến vận động anh em trong phái ủng hộ bỏ phiếu. Nhiều phiếu đồng nghĩa với việc bạn được mọi người yêu quý và tin tưởng. Cũng hồi hộp, gay cấn không kém tranh chức ngoài đời là mấy.

Thứ hai, khi đã là Chưởng Môn, đứng đầu một phái, tiếng nói của bạn sẽ có giá trị hơn. Bạn có thể đại diện môn phái quyết định đánh phái nào? Liên minh phái nào? ... Thậm chí dùng nó làm bàn đạp để phô trương thanh thế bang hội mình.

Nhưng một điều tưởng chừng đơn giản nhất lại gây hứng thú nhất là trang phục của Chưởng Môn phái nào cũng rất đẹp, đặc biệt khi chát kênh phái sẽ hiện biểu tượng chưởng môn. Vừa thể hiện uy quyền lại vừa độc, vừa đẹp. Có thể nói, NSX đã rất tinh ý trong vấn đề này.

Trang phục Chưởng Môn: Thiếu Lâm, Nga My, Cái Bang, Võ Đang

Trang phục Chưởng Môn: Đường Môn, Cẩm Y Vệ, Quân Tử Đường, Cực Lạc Cốc

... Khổ sau

Nhìn vào thì ai cũng nghĩ làm Chưởng Môn có gì mà khổ, nhưng họ cũng có những điều không thể nói cùng ai. Hàng ngày, cứ gần 7h tối là Chưởng Môn lại phải hô hào anh em trong phái chuẩn bị cướp sách, hộ sách. Nếu không sẽ bị coi là thiếu trách nhiệm,.. Đến thứ 6 thứ 7 thì đi đâu cũng tranh thủ 21h là phải có mặt ở nhà để còn phân công anh em môn phái chiến mà.

Một game thủ từng làm Chưởng Môn Nga My chia sẻ:"Hôm đó là thứ 7, phái mình bị Đường Môn và Cẩm Y Vệ tuyên chiến. Vì vậy, mình cố tình hẹn gấu đi chơi từ sớm để có thể kịp về môn phái chiến. Nhưng đến gần 21h, gấu vẫn đòi đi chơi tiếp dẫn đến tình trạng khi mình về thì phái đã bị mất Chí bảo. Tuy mọi người trong phái không nói gì nhưng mình tự tạo cho mình áp lực và trách nhiệm phải đòi lại công bằng cho mọi người vào lần "war phái" sau. Nhưng rất tiếc, đó là lần cuối mình tranh được chức Chưởng môn."

Một trận môn phái chiến

Có thể nói, áp lực về mặt tinh thần và trách nhiệm đối với mỗi vị Chưởng Môn là rất lớn. Từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng đều được để ý. Như việc không được đánh đồng môn, mặc dù hắn ở phe thù địch với bang bạn hay luôn phải thường trực kênh phái để trả lời những câu hỏi thắc mắc của tân đệ tử,... Đúng là trong cái sướng luôn có cái khổ.

Thế nên, làm Chưởng Môn dù sướng hay khổ thì nó cũng đều có một ma lực cuốn hút người chơi. Giúp người chơi có mục tiêu để phấn đấu, cố gắng nâng cao thực lực bản thân. Bên cạnh đó, nếu biết tận dụng hết tính năng của chức vị này, bạn cũng sẽ nhận được một nguồn lợi không tưởng. Còn bạn, bạn đã làm Chưởng Môn trong game bao giờ chưa? Nếu chưa thì còn ngại gì mà không thử?

Trang chủ: http://cuuam.gosu.vn

 

Bảo Việt