Sản phụ L.T.Q. (33 tuổi, Điện Biên) nhập viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 19/5, trong tình trạng nhiễm Covid-19, khó thở, thai 35 tuần đang phát triển. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tới Khoa Cấp cứu, được hội đồng chuyên môn bệnh viện hội chẩn.

Kết quả chẩn đoán phát hiện suy hô hấp, suy thai. Được biết, trước đó, bệnh nhân vô sinh 11 năm, sau khi thụ tinh trong ống nghiệm đã có thai.

Ngay lập tức, các bác sĩ đưa ra chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai cho sản phụ Q.

Để tiến hành phẫu thuật, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã huy động các bác sĩ từ Khoa Cấp cứu, Sản, Nhi, Gây mê. Sau thời gian phẫu thuật, một bé gái ra đời nặng 2,6kg.

Em bé được chuyển về Khoa Nhi để chăm sóc, còn sản phụ đã ổn định về sản khoa, được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp. Hiện bệnh nhân an thần, thở máy, kháng sinh phổ rộng, có sử dụng vận mạch.

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là thời điểm vàng để cứu con bởi mẹ suy hô hấp, phải can thiệp thở máy sẽ ảnh hưởng nhiều đến con.

{keywords}
Các bác sĩ can thiệp oxy cho sản phụ trong quá trình thực hiện phẫu thuật
{keywords}
Em bé chào đời nặng 2,6kg

Sản phụ L.T.Q. tiếp xúc gần với bệnh nhân 3758 ngày 4/5. Đến ngày 13/5, chị Q. xuất hiện mệt mỏi, sốt thành cơn kèm ho húng hắng lẫn đờm, được xét nghiệm dương tính SARS-CoV- 2 tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Điện Biên.

Ngày 18/5, bệnh nhân có xu hướng diễn biến nặng, chuyển Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương ngay trong đêm 18, rạng sáng 19/5.

Nguyễn Liên

Mổ cấp cứu cho sản phụ chuyển dạ trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Mổ cấp cứu cho sản phụ chuyển dạ trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Các bác sĩ ở Đà Nẵng mổ cấp cứu thành công một sản phụ chuyển dạ trong khu cách ly.