Chung kết dễ có luân lưu

Argentina gặp Pháp thực sự là trận chung kết trong mơ. Hai đội đều là một tập thể mạnh với những cá nhân xuất sắc. Theo đánh giá của các chuyên gia, trận chung kết có thể xảy ra nhiều kịch bản và dù có thế nào thì vẫn rất hấp dẫn.

“Tôi nghĩ cả hai đội sẽ chơi với tốc độ cao trong khoảng 10 phút đầu trận đấu. Nhưng theo xu hướng chung, Pháp  nhường cho Argentina thế trận.

Nếu hai đội không giải quyết được trong khoảng thời gian đầu, họ phải chơi chậm lại, đặc biệt là Pháp. Chậm lại để căn chỉnh, chờ đợi một thời điểm bung lên. Bóng đá luôn có sự khó lường, tạo nên sự hấp dẫn", BLV Quang Tùng nhận định.

Thủ thành số 1 Argentina Emiliano Martinez sẵn sàng nếu trận đấu bước vào loạt luân lưu may rủi

Trong khi đó, BLV Quang Huy phân tích: "Hai đội có thể chơi thận trọng, sau đó mở hơn ở hiệp 2. Trong trường hợp trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu may rủi thì cũng rất khó dự đoán ai thắng.

Thủ môn của Argentina rất giỏi bắt phạt đền và có nhiều chiêu trò. Cầu thủ Argentina có truyền thống đá phạt đền rất tốt. Trong lịch sử họ chỉ thua đúng 1 trận khi đá luân lưu ở World Cup 2006 trước Đức.

Nhưng trước khi đá penalty thì Argentina lại ở thế bất lợi so với Pháp ở hai hiệp phụ. Pháp có những quân bài dự bị có thể tạo ra sự khác biệt. Vì thế, Argentina nếu có cơ hội sẽ dứt điểm trận đấu trong 90 phút chính thức”.

Mấu chốt ở các cá nhân

"Pháp luôn cho thấy họ là đội bóng điềm tĩnh ở World Cup năm nay. Pháp cũng là đội bóng có nhiều kinh nghiệm, có vũ khí để phản công.

Đội bóng này không chơi áp đảo để giành quyền kiểm soát bóng cũng như gây áp lực cho đối thủ. Nhưng khi Pháp lùi về không phải mất thế chủ động. Như trận gặp Maroc, Pháp chỉ đá nhanh trong 5-10 phút đầu sau đó chậm lại nhưng vẫn hóa giải được đối thủ.

Argentina thì không có nhiều sự lựa chọn. Họ phải giữ được bóng và tìm cách khai thác. Những gì diễn ra ở các trận đấu trước có thể lặp lại với Argentina trong trận chung kết", BLV Quang Tùng nói.

Messi và Mbappe, ai sẽ tỏa sáng?

Theo BLV Quang Tùng, mấu chốt của trận đấu chắc chắn sẽ đến từ các cá nhân xuất sắc của hai đội, cụ thể là Messi và Mbappe. Hai đội đều là một tập thể tốt, nhưng tạo sự khác biệt thì phải chờ sự tỏa sáng của các cá nhân.

"Với Pháp, sự lựa chọn từ các cá nhân nhiều hơn, các phương án dày hơn, phong phú hơn. Còn Argentina thì rõ ràng Messi luôn là chìa khóa. Kiểm soát được Messi thì cơ bản sẽ khắc chế được Argentina, nhưng làm thế nào để khóa chặt Messi lại là một câu chuyện khác", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

BLV Quang Huy cũng có chung quan điểm: "Tôi cho rằng đây là kỳ World Cup mà Messi đã chơi tốt nhất. Ngôi sao này có vai trò thủ lĩnh rất rõ, có nhiều bàn thắng quan trọng và những đường chuyền quyết định. Trong khi đó Mbappe là cầu thủ có tốc độ phi thường, giúp cho lối đá của Pháp trở nên rất đa dạng và khó lường".

Con tim dành cho Messi

"Ở trận chung kết, mọi chuyện có thể xảy ra. Về tính đồng đều lực lượng, về chiều sâu, kinh nghiệm và bản lĩnh, Pháp nhỉnh hơn. Tuy nhiên tôi lại nghĩ tới cái vận của Messi. Đây là kỳ World Cup mà Messi chuẩn bị rất kỹ. Lối chơi của Argentina cũng là để phát huy tối đa phẩm chất của số 10. Argentina có sự thay đổi để thích nghi với giải đấu này.

Messi chờ nâng cúp vô địch thế giới

Đây là thời điểm phù hợp, đánh dấu một sự nghiệp thi đấu quốc tế của Messi – cầu thủ hay nhất thế giới. Câu chuyện dự đoán chỉ mang tính tình cảm. Tính cân bằng của hai đội là cao. Pháp nhỉnh hơn nhưng tôi nghiêng về sự cảm tính là Messi sẽ tỏa sáng mang về chiến thắng cho Argentina", BLV Quang Tùng dự đoán.

Còn BLV Quang Huy nói: "Tôi cho là bất luận kết quả trận chung kết như nào thì Messi vẫn là cầu thủ hay nhất World Cup năm nay. Tôi dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng 2-1. Tôi ủng hộ Messi. Cầu thủ này rất xứng đáng có danh hiệu thế giới trước khi giải nghệ".

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất tại đây!