"Ở trận lượt đi, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam  chơi không an toàn. Sau khi bị đối thủ gỡ hòa 1-1, chúng ta chơi lúng túng và nhận thêm bàn thua thứ 2. Rất may là Văn Thanh có bàn thắng giúp chúng ta có trận hòa 2-2.

Trước trận chung kết, tôi nói rằng kể cả Việt Nam thắng cả hai trận đi và về thì cũng không hơn Thái Lan được. Họ có nền tảng các CLB rất tốt, còn chúng ta thường có CLB giải thể. Việt Nam chưa có cầu thủ nào chơi xuất sắc ở nước ngoài thì Thái Lan có Theerathon Bunmathan và Chanathip.

Theerathon Bunmathan là cầu thủ rất nguy hiểm

Tại AFF Cup năm nay, Thái Lan vắng nhiều ngôi sao nhưng họ vẫn là một tập thể đồng đều, già dặn, nhuần nhuyễn. Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng lối chơi lại thiếu đường nét", BLV Quang Huy nói về trận lượt đi của tuyển Việt Nam.

Ở trận lượt về, theo BLV Quang Huy, mấu chốt là tuyển Việt Nam vẫn phải khóa được Theerathon: "Đây là cầu thủ rất tinh quái, có hai đường kiến tạo giúp tuyển Thái Lan ghi bàn ở trận lượt đi. Theerathon có đẳng cấp châu Á. Khi đá tại Nhật Bản anh thường xuyên góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu, là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất vô địch J-League.

Rất khó kèm Theerathon vì anh ta đá lùi sâu theo kiểu mỏ neo, không phải lúc nào cũng dâng lên, nhưng khi đã lên thì rất bất ngờ. Cầu thủ này vẫn là ngòi nổ của trận lượt về".

Dù tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi nhưng BLV Quang Huy tin tưởng vào một kết quả tốt ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022: "Cá nhân tôi cho rằng tuyển Việt Nam không nên vội vàng. Kết quả 2-2 là bất lợi nhưng vẫn còn cơ hội ở lượt về. Hòa trận lượt đi là kết quả không mong muốn, nhưng trận đấu đã qua rồi. Chúng ta cần hướng về trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với sự chuẩn bị tốt nhất.

Tuyển Việt Nam quyết giành cúp vô địch AFF Cup 2022

Tôi nghĩ tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội, đặc biệt là với cách đá của HLV Park Hang Seo. Tôi cũng muốn nói thêm rằng ở trận lượt đi, một số cầu thủ Việt Nam dính thẻ vàng bị nhát chân, nhưng lượt về sẽ không còn nữa. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam chơi tốt và có món quà ngọt ngào chia tay HLV Park Hang Seo".

Trong khi đó, BLV Quang Tùng cũng tin tưởng tuyển Việt Nam rút ra nhiều bài học ở trận lượt đi để thắng chung cuộc Thái Lan, giành cúp vô địch AFF Cup 2022.

"Tuyển Việt Nam cứ phải chọn giải pháp chắc chắn, tiếp cận trận đấu chậm rãi, sau đó đẩy lên như những phút 15-20 của trận lượt đi. Chúc thầy trò HLV Park Hang Seo có chiến thắng để giành cúp trên đất Thái", BLV Quang Tùng nói.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat.