Chiều tối nay (18/2), Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương thông tin, chuyên gia Lee Gwang Suk (70 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang làm việc tại Công ty PNG tử vong có thể do nguyên nhân bệnh lý, không có yếu tố dịch tễ của Covid-19.

Cụ thể, chuyên gia này có tiền sử bệnh tim, khi tử vong ở thế nằm sấp trên giường trong phòng ngủ, trên người vẫn đắp chăn.

{keywords}
Cán bộ công an tỉnh Hải Dương trang bị bảo hộ vào khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Hải Dương đã yêu cầu ngành y tế lấy mẫu dịch của nạn nhân để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm từ CDC Hải Dương cho biết, ông Lee Gwang Suk âm tính với Covid-19.

Trước đó, vào hồi 8h sáng cùng ngày, UBND phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương nhận được báo cáo của Công an phường về việc một chuyên gia Hàn Quốc làm việc tại Công ty PNG chết đột tử trên tầng 2 nhà chuyên gia của công ty.

 

Chuyên gia Hàn Quốc ở Hải Dương tử vong trên giường ngủ

Chuyên gia Hàn Quốc ở Hải Dương tử vong trên giường ngủ

Một chuyên gia Công ty PNG tử vong trên tầng 2 tòa nhà chuyên gia. Người này mang quốc tịch Hàn Quốc, 70 tuổi.

Nguyễn Thu Hằng