- Tượng Phật Di Lặc cưỡi rồng, Long Tranh Hổ Đấu... lần lượt hiện hình trên cây khế, mận già hàng chục năm tuổi ở miền Tây. 

Miễn cưỡng mua gốc cây 35 triệu, nào ngờ được báu vật 35 tỷ

Mua chiếc ấm trà cũ 500 ngàn, bất ngờ báu vật cổ 18 tỷ đồng

Xem clip:

Anh Trần Quốc Việt (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) – chủ nhân của các gốc cây khế già có tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm… xuất hiện vừa làm nhiều người kinh ngạc khi “chơi ngông” dát vàng lá lên thân cây. 

Anh Việt nói, để các bức tượng sống động, đẹp và độc đáo hơn anh cà nhuyễn vàng lá (vàng thiếu tuổi) hòa lẫn vào hóa chất để dát lên tượng.

Anh Việt cũng tiết lộ, trong dịp Tết này, sẽ tung ra thị trường khoảng 100 cây cảnh điêu khắc tượng Phật Di Lặc cưỡng rồng, Tam Tạng cứu Tề Thiên dưới nưới Ngũ Hành Sơn, Long Tranh Hổ Đấu...

Các tượng này được điêu khắc trên các gốc cây sống như khế, mận, phát tài… có độ tuổi hàng chục năm tuổi. Giá mỗi cây dao động từ 5 - 100 triệu đồng.

{keywords}
 
{keywords}
Anh Việt bên cặp Long Tranh Hổ Đấu trên cây mận già

 

{keywords}
Tượng Phật Di Lặc cưỡng rồng hiện hình trên cây khế già có giá 60 triệu đồng
{keywords}
Tượng Tam Tạng cứu Tề Thiên dưới nưới Ngũ Hành Sơn được chạm trên gỗ mun

“Trong đó, tôi tâm đắc nhất là bức Long Tranh Hổ Đấu được khắc trên cây mận có 45 năm tuổi, Phật Di Lặc cưỡi rồng trên gốc cây Khế có hơn 50 năm tuổi”, anh Việt nói và cho biết giá bán mỗi gốc cây này từ 60 – 70 triệu đồng.

Anh Việt kể, trước đây, anh đã thử điêu khắc trên những thân cây chết nhưng thẩm mỹ không đẹp.

Trong một lần thấy người hàng xóm chặt bỏ cây phát tài lớn nên anh xin về trồng và từ đó nảy sinh ý tưởng điêu khắc trên thân cây sống.

“Sau khi cho ra sản phẩm ưng ý, cây vẫn sống khỏe mạnh nên quyết định điêu khắc trên các cây phát tài, khế, mận”,... anh Việt nói.

Bằng đôi bàn tay điêu luyện, tỉ mỉ, trên những thân cây phát tài, cây khế, anh Việt đã khắc thành hình tượng phật, các ông Phước - Lộc - Thọ rất đẹp mắt và tất cả những tượng này đều được trạm trổ thẳng lên cây.

"Khi bứng cây về phải chăm sóc cho cây đủ sức sống trở lại rồi mới tạc tượng từ từ lên. Sau khi tạc tượng xong thì xử lý hóa chất cho chết phần chạm trổ trên cây, tránh trường hợp theo thời gian tượng bị biến dạng. Đây là một trong những công đoạn cực kỳ công phu, quyết định chất lượng của sản phẩm", anh Việt nói.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Mỗi bức tượng có giá từ 5 - 100 triệu đồng
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Tượng Phật Di Lặc cưỡi rồng, Long Tranh Hổ Đấu hiện hình trên cây khế, mận già
{keywords}
Ba vị thần Phúc - Lộc - Thọ được chạm trên gốc khế rất sắc sảo 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}

 

Kỳ lạ miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Kỳ lạ miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Dưới gốc cây khế già, tượng Phật Di Lặc xuất hiện màu vàng rực rỡ trên khiến nhiều người ngạc nhiên vì quá kỳ lạ.

Mục sở thị 'kho báu’ cổ Nam Bộ của tay chơi miền Tây

Mục sở thị 'kho báu’ cổ Nam Bộ của tay chơi miền Tây

Sau hàng chục năm tìm kiếm và sưu tầm, đến nay bộ sưu tập gốm cổ Nam Bộ của anh Dương Văn Thông (44 tuổi, TP Cần Thơ) đã lên đến con số 10.000 hiện vật.

Xôn xao miền Tây: Loại vú sữa kỳ lạ, màu vàng ươm, ăn mát lạnh

Xôn xao miền Tây: Loại vú sữa kỳ lạ, màu vàng ươm, ăn mát lạnh

Trong vườn của một lão nông ở miền Tây có 3 cây vú sữa cho trái vàng rực khiến ai nhìn thấy cũng mê. Đặc biệt, loại vú sữa này cho trái quanh năm, ăn vào lạnh lạnh rất ngon.

Thiện Chí