Ngày 13/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã khởi tố Dương Văn Thế (SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Theo Công an tỉnh, khoảng 2h ngày 5/9, em G.T.P. (SN 2005, huyện Quản Bạ, Hà Giang) đi xe khách từ Hà Giang xuống địa phận xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên. Tại đây, P. bắt xe ôm của Dương Văn Thế.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của nghi phạm Dương Văn Thế. Ảnh: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc

Trên đường đi, Thế nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với em P. Đến đường liên xã đoạn qua thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, kẻ bệnh hoạn cố tình điều khiển xe máy đi vào đoạn đường sóc, nhiều ổ gà khiến P. nghiêng người, ngã xuống đường.

Lập tức, đối tượng dừng xe máy, vờ đỡ và ôm chặt em P. Lúc này, P. vùng giãy quyết liệt và nói sẽ báo công an. Trong cơn cuồng loạn, Thế bóp cổ P. và dùng đá, gạch đập liên tiếp cho đến khi cô bé bất động.

Sau đó, Thế lấy bạt che đậy thi thể nạn nhân và lục soát, lấy chiếc điện thoại di động cùng hơn 700 nghìn đồng ở ốp điện thoại.

Trước đó, ngày 8/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Công an xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên về việc người dân phát hiện một tử thi ở ven đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh xác định đây là vụ án giết người.

Dương Văn Thế chỉ nơi phi tang vật dụng của nạn nhân. Ảnh: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan công an xác định được danh tính nạn nhân là em P. Người này mới xuống địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện. Khoảng 11h ngày 9/9, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng sát hại em P. là Dương Văn Thế.

Tại cơ quan điều tra, Thế khai nhận hành vi phạm tội. Thế làm nghề “xe ôm”, đã có vợ con.