1.jpg

Vào năm 2007, Cisco cho rằng công nghệ WiMAX sẽ cung cấp những khả năng lớn lao để phát triển kết nối băng rộng vào Internet tại các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, cho dù đến với thị trường khá sớm, công nghệ WiMAX lại tỏ ra thua kém công nghệ LTE khi làm cơ sở cho mạng di động thế hệ thứ tư (4G).

Cisco đã quyết định ngưng sản xuất các trạm phát và modem WiMAX để tập trung vào thiết bị mạng IP vốn luôn là chuyên môn chính của họ.

Nhờ có việc mua lại Công ty Starent Networks hồi năm rồi, Cisco hiện có bộ phận sản xuất các thiết bị kết nối giữa mạng di động với hạ tầng viễn thông tập trung trên giao thức IP (khi đó, các nhà phân tích đã đánh giá cao việc mua sắm này của Cisco, như bằng chứng về chuyện từ bỏ WiMAX để hướng tới LTE).

Sản phẩm của Navini không đóng vai trò quan trọng trong những mạng WiMAX lớn. Thậm chí với dự án WiMAX lớn nhất thế giới của nhà mạng Clearwire, Cisco cũng không cung cấp các trạm phát cơ sở mà là các thiết bị cho mạng IP.

Theo IDG News Service Nga/TGVT