Tổng giám đốc điều hành John Chambers của Cisco. Ảnh: Gizmodo

Cisco tăng trưởng nhờ… bệnh viện

ICTnews - Cisco nổi tiếng là nhà cung cấp thiết bị bào soi và chuyển mạch cho các hãng viễn thông, tuy nhiên doanh thu của hãng lại đến từ các bệnh viện.

Cisco Systems đã bán thiết bị cho các bệnh viện và công ty bảo hiểm nhiều năm nay, nhưng trong năm 2005, hãng lập ra một bộ phận chuyên tập trung chăm sóc sức khoẻ. Từ đó, hãng đã tung ra nhiều thiết bị dành riêng cho bệnh viện.

“Đây là lĩnh vực phát triển nhanh hơn mọi lĩnh vực khác của Cisco. Chúng tôi đã tăng gấp đôi doanh thu trong 2 năm qua”, Jeffrey Rideout, người đứng đầu bộ phận chăm sóc sức khoẻ của Cisco, nói.

Ông còn dự đoán Cisco sẽ còn tăng trưởng hơn nữa vì các bệnh viện lắp đặt công nghệ không dây, và Cisco còn hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị y tế nhằm đảm bảo nhiều dữ liệu được chia sẻ trên mạng lưới giao thức Internet. Mạng lưới này sẽ giúp cắt giảm chi phí hành chính và nâng cao năng suất cho các bệnh viện, Rideout nói.

Ngoài các thiết bị mạng lưới chuẩn, Cisco còn cung cấp cho các bệnh viện những thiết bị có thể phân phối và theo dõi sức khoẻ một cách điện tử, hệ thống dữ liệu trên Internet của hãng giúp các bệnh viện kiểm soát được các thiết bị y tế và nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của các y tá.

Cisco còn kết hợp công nghệ hội nghị video (video-conference) vào Health Presence, một hệ thống hội nghị thời gian thực có thể kết nối bệnh nhân, bác sỹ và phiên dịch. Cùng với việc chia sẻ nhiều dữ liệu điện tử hơn, hệ thống này có thể nâng cao việc chăm sóc sức khoẻ cho những người ở vùng xa vùng sâu.

Jeffrey Rideout từng là một bác sỹ, giám đốc y tế và phó chủ tịch cấp cao của hãng bảo hiểm phi lợi nhuận Blue Shield của California. Ông nói Cisco, một trong những công ty công nghệ đáng kính nhất thung lũng Silicon, có thể mang lại cho ngành công nghiệp y tế một sự thay đổi lớn. Lúc đó, Tổng giám đốc điều hành John Chambers, được sự ủng hộ của các bác sỹ tại West Virginia, đã gọi chăm sóc y tế là một trong những mối quan tâm của ông và nói ông biết rõ các căn bệnh mà nhân viên Cisco và gia đình họ mắc phải.

Chambers từng ở trong bệnh viện cả đêm khi bố mẹ ông (là bác sỹ) đang làm việc, vì thế ông “hiểu các bệnh viện làm việc như thế nào, cả về mặt hiệu quả và không hiệu quả”. Trong khi đó, các hãng như Nortel Networks Corp và Juniper Networks Inc đều bán hàng cho các công ty chăm sóc sức khoẻ. Rideout nói lợi thế của Cisco rất lớn.

Hiện tại Cisco dự định sẽ hợp tác với nhiều nhà sản xuất thiết bị hơn nữa. “Điều chúng tôi không muốn là trở thành một công ty thiết bị y tế hay một công ty tư vấn y tế”, Rideout nói, “Nhưng chúng tôi muốn những công ty này phát triển”.

H.Thương

Theo Reuters