CEO Cisco John Chambers (trái) và Bill Gates, Chủ tịch Microsoft

Cisco và Microsoft đang phải lòng nhau?

ICTnews - Những hành động của đôi bên gần đây thuyết phục điều đó nhưng theo các nhà phân tích, căng thẳng giữa cạnh tranh và hợp tác sẽ vẫn còn.

Cả hai hãng phần mềm và giải pháp mạng của Mỹ đều thống lĩnh ở mỗi thị trường của mình và mối quan hệ giữa họ khá lỏng lẻo từ hàng thập kỷ trước. Nay họ đã tuyên bố dự định xây dựng mối quan hệ này chặt chẽ hơn. Hợp tác sẽ tập trung vào công nghệ truyền thông thống nhất - về bản chất là sự hội tụ của thoại, email, tin nhắn tức thời và hội nghị truyền hình sử dụng công nghệ giao thức Internet (IP).

Hai công ty đã nói họ sẽ gia tăng tập trung vào khả năng làm việc cùng nhau về phát triển các công nghệ truyền thông hội tụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn. Trong một thông cáo chung, hai công ty nói “Sự giao thoa giữa mạng và phần mềm” là trái tim của một “kỷ nguyên mới” của sáng tạo và cộng tác.

Nhưng các nhà phân tích tin rằng mối quan hệ được mở rộng này có thể ít đáng kể đối với hai người khổng lồ công nghệ đang cố tạo ra và cũng có thể là một ‘tiểu xảo’.

Trong một thông cáo, Giám đốc điều hành Cisco John Chambers giải thích “Một trong những lý do chúng tôi đang tiến hành các thảo luận này là làm rõ sự cộng tác giữa Cisco và Microsoft có thể mở rộng như thế nào”. Ông nói thêm Cisco và Microsoft đã đầu tư gần 40 triệu USD vào công việc chung của họ và có hơn 140 người đang làm việc cho dự án cộng tác này trên khắp thế giới.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer nói, ngụ ý có vẻ như hai công ty khó có thể vừa cạnh tranh vừa hợp tác cùng lúc nhưng điều cốt yếu là họ cần phải làm việc cùng nhau để tiến đến tạo ra các công nghệ không bị ngắt quãng, trì hoãn khong cần thiết. Ông nhấn mạnh, hai công ty đều muốn đạt được “khả năng làm việc cùng nhau tốt nhất trong kinh doanh”.

Nhưng ông Jan Dawson, Phó chủ tịch của Ovum, tổ chức tư vấn về những tác động thương mại của sự thay đổi thị trường, công nghệ trong lĩnh vực viễn thông, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin - truyền thông, nhận xét, tuyên bố của cả hai công ty đều hay nhưng nó không thể đi xa hơn. Ông Dawson nói điều đó sẽ phụ thuộc vào thái độ ứng xử của các kỹ sư, người bán hàng của Cisco và Microsoft với việc họ làm việc với nhau như thế nào. Căng thẳng giữa cạnh tranh và đối tác vẫn còn và cả hai công ty sẽ phải đưa ra “những quyết định khó khăn” về việc xác định ranh giới đâu là cạnh tranh, đâu là hợp tác.

Còn theo Steve Cramoysan, giám đốc nghiên cứu của hãng nghiên cứu thị trường Gartner, nói “với một số thứ mở rộng, có thứ làm nên chuyện, có thứ chẳng là gì cả. Không có sự khác biệt thực sự với cái đã tồn tại trước thông cáo (của họ)”. Song ông cũng nói thêm, cả hai công ty tiến vào lĩnh vực truyền thông hội tụ vì chính thành trì của họ. Họ cần khả năng cạnh tranh nhưng cũng cần hợp tác trong một số lĩnh vực. Các nhà cung cấp đang nhận ra rằng họ cần phải làm việc cùng nhau.

Hà Lan

Theo Silicon