1.jpg
Thiết lập mạng cố định nội hạt để cung cấp dịch vụ Internet là 1 trong những giấy phép mà Bộ TT&TT đã cấp cho CMC.

Nếu nhìn một cách thấu đáo có thể thấy, trong một thời gian dài vừa qua cho dù Việt Nam đã mở cửa thị trường viễn thông, nhưng trên thực tế đó là sự mở cửa cho các doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam đang cần có một thị trường viễn thông theo nghĩa chính xác hơn, cần có sự cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế hơn trong lĩnh này để thúc đẩy thị trường phát triển một cách toàn diện. Đó chính là lý do ra đời Luật Viễn thông.

CMC “đặt cược” vào thị trường viễn thông

Với việc mở cửa về chính sách-Luật Viễn thông cho phép các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông, Tập đoàn Công nghệ CMC đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch xâm nhập nhanh vào thị trường này. Hiện CMC đã có các giấy phép (do Bộ TT&TT cấp) như thiết lập hạ tầng mạng, dịch vụ cố định, cung cấp dịch vụ VoIP… 

 kết chặt chẽ với nhau về mặt pháp lý, tài chính, nhân lực, thương hiệu, chiến lược phát triển... nhưng chuyên biệt hóa theo lĩnh vực ngành nghề để đảm bảo sự linh hoạt và sự tương trợ lẫn nhau theo thế chân kiềng. Trong đó, CMC là công ty mẹ, là công ty giữ vốn chủ sở hữu, đầu tư và định hướng chiến lược các hoạt động của các công ty thành viên.

Việc tái cấu trúc và thiết lập mô hình tổ chức mới của CMC là bước đi chiến lược cho sự mở rộng, phát triển mạnh mẽ và bền vững của CMC trong thời gian tiếp theo. Tháng 10/2007, CMC góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC (CMC Telecom). Với khả năng tài chính, kinh nghiệm của CMC trong lĩnh vực CNTT và mối quan hệ chiến lược với các đối tác lớn trên thị trường viễn thông, CMC Telecom sẽ đi tiên phong trong cung cấp dịch vụ viễn thông cao cấp trên nền công nghệ hiện đại cho thị trường các doanh nghiệp, tổ chức và khu dân cư tập trung.

Tiếp đó, tháng 9/2008, CMC Telecom hợp tác với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI) với mục tiêu triển khai hệ thống hạ tầng viễn thông hiện đại và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ băng thông rộng cao cấp, đồng thời hợp tác chặt chẽ với CMC Telecom trong các hoạt động về viễn thông và Internet.

Mới đây, CMC TI đã được Bộ TT&TT chính thức cấp phép cung cấp dịch vụ VoIP 175. Hiện tại, CMC TI đang hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị, kết nối với mạng viễn thông quốc gia và quốc tế để sẵn sàng cung cấp dịch vụ vào đầu quý II năm 2010.

“Đổ bộ” vào Khu Công nghệ cao TPHCM

Không dừng lại ở đó, ngày 20/1/2010, Tập đoàn Công nghệ CMC đã tổ chức lễ đón nhận giấy phép đầu tư xây dựng và vận hành khai thác hạ tầng viễn thông – Internet tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Mục tiêu xây dựng một hệ thống mạng viễn thông chuyên nghiệp, công nghệ mới và hiện đại nhất hiện nay (công nghệ mạng thế hệ mới GPON với 100% cáp quang) tại Khu Công nghệ cao này sẽ do CMC Telecom, CMC TI trực tiếp triển khai và dự kiến sẽ ngốn hết khoảng hơn 200 tỉ đồng. Về lý thuyết, công nghệ GPON hỗ trợ đa dịch vụ trên một đường dây duy nhất, không bị suy giảm chất lượng tín hiệu theo khoảng cách có thể lên tới 20km.

CMC Telecom hiện đang sở hữu một Data Center hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế Tier III, có quy mô và tính bảo mật cao nhất hiện nay. Đồng thời CMC cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam tham gia vào Liên minh Trung tâm dữ liệu châu Á.

“Sau một thời gian nữa, CMC Telecom và CMC TI cam kết sẽ mang lại một hệ thống hạ tầng viễn thông tích hợp những công nghệ mới nhất tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện cho các đơn vị hoạt động trong Khu Công nghệ cao”, ông Phạm Anh Chiến- Tổng giám đốc CMC Telecom khẳng định.

Hiện Tập đoàn Công nghệ CMC đã đưa ra mục tiêu tập trung phát triển lĩnh vực viễn thông dựa trên sức mạnh nền tảng CNTT và dựa trên bộ giấy phép hoàn chỉnh từ đầu tư cơ sở hạ tầng đến các dịch vụ gia tăng. Với tiềm năng tăng trưởng lớn của dịch vụ viễn thông hiện nay và trong tương lai, mảng dịch vụ này sẽ đóng vai trò thúc đẩy mạnh sự phát triển của CMC.

Chiến lược của CMC sẽ tập trung vào công nghệ, lấy nghiên cứu và phát triển công nghệ làm nền tảng cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. CMC sẽ nhắm vào 3 trụ cột chiến lược là CNTT, viễn thông và kinh doanh điện tử, góp phần đưa xã hội Việt Nam tiến nhanh vào tương lai số. Đích đến của CMC là tới năm 2012, sẽ trở thành tập đoàn mạnh trong 3 lĩnh vực này và có doanh thu 500 triệu USD.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 12 ra ngày 27/1/2010