
Đó là những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ đối với ngành công nghệ mà trang web tin tức của Anh Guardian đã đề cập. Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ tận dụng tối đã phần cứng, giảm chi phí phần mềm.
Tim Bray, giám đốc công nghệ web của hãng Sun Microsystems, viết trong blog của ông rằng: “Dự đoán: sẽ có một số rạn nứt nghiêm trọng trong ngành CNTT”, và nhấn mạnh đến công nghệ đám mây.
Cuộc khủng hoảng tài chính cũng sẽ thúc giục các công ty hướng đến các mô hình nguồn mở, bởi nguồn mở không yêu cầu các loại giấy phép đắt đỏ cũng như sự hỗ trợ tốn kém. Đây có thể là một đe dọa với Microsoft – điều đó dường như đã được CEO Steve Ballmer nói đến khi ông bày bỏ: “Khi các doanh nghiệp có ít tiền – họ có thể chi tiêu ít đi – điều đó không tốt. Khi người tiêu dùng cảm thấy lo lắng về kinh tế, giá nhà sẽ giảm, điều đó cũng không tốt”.
Trong khi đó, với những người đang bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh công nghệ, họ có thể dễ dàng hơn trước khi kêu gọi các quỹ đầu tư. Bởi mọi người có tiền cần tìm một nơi nào đó để đầu tư. Vàng? Dầu mỏ? Trái phiếu chính phủ? Tất cả đều không an toàn. Tìm một công ty với một kế hoạch kinh doanh và ý tưởng tốt sẽ là một cách xuất sắc để đầu tư.