cơ cấu chính phủ

Cập nhập tin tức cơ cấu chính phủ

Lý do chưa thể sáp nhập bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng nay, 22/7, Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 22 cơ quan, gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Chính phủ chưa giảm đầu mối bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021- 2026

Trong mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, từ nay đến năm 2025, Chính phủ chưa đề cập đến việc giảm đầu mối các bộ ngành (sáp nhập bộ ngành).

Hôm nay phê chuẩn các phó thủ tướng, bộ trưởng

QH sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, bộ trưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hôm nay bầu Phó Chủ tịch nước

Nội dung làm việc đầu tiên của QH hôm nay là bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC.

Đề nghị tách, nhập một số bộ

Đa số ĐBQH đồng tình giữ nguyên cơ cấu 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, nhưng cũng có một số ý kiến khác.