Theo cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội, anh V.N.D (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) quen biết với Nguyễn Thị Thuỳ Duyên. Ngày 11/5, Duyên dùng Facebook “Biển xanh” nhắn tin nói dối anh D. rằng bố của mình đã chết, để lại cho mình số tiền hơn 1,7 tỷ đồng vì thế cần tiền làm các thủ tục với ngân hàng để rút tiền ra.

Nhằm tạo niềm tin cho anh D., Duyên đã giả mạo tin nhắn ngân hàng, chụp ảnh màn hình điện thoại chuyển cho anh D. qua mạng xã hội Facebook. Tin tưởng Duyên, anh D. đã 16 lần chuyển cho Duyên mượn với tổng số tiền hơn 185 triệu đồng.

Duyên tại cơ quan điều tra

Sau đó, Duyên cắt đứt liên lạc với anh D. Biết mình bị lừa, anh D. đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được trình báo, Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra làm rõ. Vì đối tượng sử dụng Facebook “ảo”, sim rác để liên hệ và thường xuyên thay đổi nơi cư trú nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Ngày 13/6, Công an huyện Can Lộc đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Duyên khi đối tượng này đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tại cơ quan điều tra, Duyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương