Tối 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy TP.HCM phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), lễ cầu siêu bắt đầu từ 20h. Rất đông phật tử từ mọi nơi về chùa để cùng các nhà sư làm lễ. Phía ngoài sân chùa, hàng nghìn bông hoa đăng được các phật tử xếp thành hàng chữ "cầu siêu". Người dân cùng nhà chùa thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân Covid-19.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, chùa Quán Sứ đánh chuông và gần trăm phật tử tụng kinh tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ qua đời vì Covid-19. 

{keywords}
Hoà thượng Thích Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, chủ trì lễ cầu siêu tại chùa Quán Sứ.
{keywords}
Hơn 100 phật tử cầu nguyện cho linh hồn người mất sớm siêu thoát ở chùa Quán Sứ
{keywords}
 
{keywords}

Thượng toạ Thích Thanh Tuấn đánh những hồi chuông để bắt đầu lễ tưởng niệm, cầu siêu các nạn nhân.

 

 

{keywords}
Thắp nến tưởng nhớ người đã qua đời
{keywords}
Phật tử xếp hoa đăng thành hàng chữ "cầu siêu
{keywords}
Người dân thắp nến thể hiện sự chia sẻ của cộng đồng với gia đình có người tử vong.
{keywords}
 

Một bạn trẻ bị liệt chân ngồi xe lăn đến chùa Quán Sứ từ rất sớm. Cô gái khoảng 20 tuổi làm nghề bán hàng rong.

{keywords}

 

Dù rất muốn vào bên trong chùa để cùng người dân thắp nến, bày hoa đăng nhưng cô gái tật nguyền chỉ biết từ xa. Khi chuông chùa vang lên, mọi người đều thành kính làm lễ tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, cô gái ngồi yên lặng trên xe lăn, chắp tay cầu khấn. 

Quyết Thắng

Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do Covid-19

Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do Covid-19

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do Covid-19 được tổ chức vào 19h ngày 19/11 tại Hà Nội và TP.HCM. Thể hiện sự chia sẻ của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, đau thương do đại dịch Covid-19 gây ra