Sáng nay 8/1, người dân ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ (Gia Lai) phát hiện thi thể một phụ nữ nằm bên đường liên xã Ia Nan - Ia Dom, cạnh đó là xe máy BKS 81U1-342.xx, nên trình báo chính quyền địa phương.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là chị K.H.T. (20 tuổi, trú tại thôn Mook Đen 1, Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

thi the 1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến chị K.H.T. tử vong tại chỗ

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào khoảng 22h ngày 7/1, chị K.H.T. chạy xe máy trên đường liên thôn theo hướng xã Ia Nan đi xã Ia Dom, huyện Đức Cơ.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Ia Chía (xã Ia Nan), do cua gấp, quá trình di chuyển chị K.H.T. bị mất lái dẫn đến lao xuống lề đường và mương thoát nước. Mặc dù có đội mũ bảo hiểm nhưng do bị chấn thương quá nặng, chị K.H.T. đã không qua khỏi.

Sau khi kiểm tra hiện trường và hoàn tất các biên bản pháp lý, lực lượng chức năng bàn giao thi thể chị K.H.T. cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 7/1, Công an xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể bị mắc kẹt tại cống điều tiết nước kênh chính Ayun Hạ, thuộc thôn Mơ Nai Trang, xã Ia Piar.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân là nữ giới, mặt úp xuống nước, mặc áo thun màu xanh lá, thân dưới không mặc quần, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, trên người không có giấy tờ tuỳ thân.

thi the 2.jpg
Thi thể người phụ nữ được phát hiện dưới cống điều tiết nước

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời phát đi thông tin truy tìm tung tích của nạn nhân.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Công an huyện Phú Thiện đã xác định được thân nhân của nạn nhân và bàn giao thi thể cho gia đình.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra để xác định nguyên nhân của vụ việc.