Một giảng viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) tử vong trong nhà công vụ của trường này. 

Trao đổi với PV VietNamNet, cán bộ Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) xác nhận, một giảng viên của trường đã tử vong trong nhà công vụ. Theo đó, giảng viên này ở một mình trong nhà công vụ và có tiền sử bị bệnh hen suyễn từ nhỏ. Vì vậy khi ông phát bệnh, không có ai trợ giúp được. Nhà trường đã mời bên pháp y khám nghiệm tử thi và kết luận giảng viên tử vong do bệnh tật.

Cán bộ Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng cho hay, giảng viên này đã có học vị thạc sĩ, ông đã có 8 năm công tác ở trường, đang trong thời gian nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trong quá trình công tác, ông đã công bố khoảng 50 bài báo khoa học. Hiện gia đình đã đưa giảng viên về quê lo hậu sự.