UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với cô giáo P.T.G., người đồng sáng lập nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School ở đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân do đã có hành vi gây tổn hại tinh thần của trẻ.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, ngày 3/10, mạng xã hội lan truyền bài viết xin lỗi của tài khoản Facebook có tên Elm School.

Công an làm việc với cô G. 

Trong thư, cô G. thừa nhận các hành vi như đẩy ngã, đánh, xô, tát, xách và ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bỏ đói… với một số trẻ tại trường, đồng thời lôi kéo, thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh.

Nữ giáo viên cam kết rút khỏi Elm School các vai trò của mình, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non, xin phụ huynh tha thứ.

Tuy nhiên, sau cuộc họp giữa cơ sở và hội phụ huynh vào ngày 29/9, các phụ huynh thống nhất sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp để làm rõ vụ việc.

Sau đó, cơ sở này bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Hiện cơ sở đã bị giải thể.