![]() |
| Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu khai mạc Hội nghị. |
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai trong bài phát biểu về Thị trường CNTT&TT Việt Nam – Các cơ hội tăng trưởng tại buổi khai mạc Hội nghị Thương mại Công nghệ thường niên lần 4 do Savvi, IDG Ventures Vietnam, DFJ VinaCapital và IBM tổ chức vào sáng ngày 13/10/2010 tại TP.HCM.
Tuy lĩnh vực CNTT&TT Việt Nam còn đi sau một số nước trong khu vực, nhưng Việt Nam đã có những cơ chế, chính sách hợp lý kế thừa và vận dụng, phát huy những thành tựu về khoa học công nghệ tiên tiến của các nước. Cùng với phương châm đi thẳng vào công nghệ hiện đại để năng suất, chất lượng không ngừng được nâng cao, thêm vào đó lực lượng lao động trẻ chiếm tới 60% dân số, đây cũng là ưu thế để tạo nguồn nhân lực CNTT cho hiện tại và những năm tiếp theo. Tình hình an ninh, chính trị luôn ổn định, chi phí nhân công thấp, do vậy Việt Nam có ưu thế để có thể cạnh tranh với nhiều nước khác và góp phần tạo ra sức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Số doanh nghiệp viễn thông nước ngoài đã đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhiều và thu được hiệu quả cao. Thống kê cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu của ngành CNTT&TT Việt Nam đạt trên 20%, trong đó lớn hơn cả là viễn thông và công nghiệp CNTT. Rõ nhất là công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số, doanh thu luôn tăng trưởng trên 25%/năm vào những năm 2008 – 2009 trong khi khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu và làm suy giảm nhiều lĩnh vực kinh tế.
10 năm sắp tới đang mở ra những cơ hội to lớn cho các nhà đầu tư, các tập đoàn, doanh nghiệp trong, ngoài nước, tham gia phát triển thị trường CNTT&TT ở Việt Nam.
Trước hết, là cơ hội đầu tư trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, có thể nói, mặc dù có số lượng khá đông đảo nhưng nguồn nhân lực CNTT&TT ở Việt Nam vẫn còn hạn chế nhất định về chuyên môn lẫn ngoại ngữ. Chính vì thế Nhà nước đặc biệt quan tâm, ưu đãi, coi việc đào tạo nguồn nhân lực là quốc sách, cho nên đây là một thị trường tiềm năng và hứa hẹn ở Việt nam.
Các chính sách ưu đãi về thuế, giá dịch vụ hạ tầng, việc xây dựng các khu CNTT tập trung ở Việt Nam đến năm 2020, tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới được chú trọng, hay việc xây dựng hạ tầng băng thông rộng cho đến việc cung cấp các dịch vụ mới, các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền băng thông rộng... cũng được xem là những lĩnh vực hấp dẫn, bên cạnh đó cùng với sự cởi mở trong việc tương tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp, có thể nói các nhà đầu tư ngày càng có nhiều cơ hội hơn khi tham gia vào thị trường CNTT&TT ở Việt Nam.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Bảo Hoàng, Tổng giám đốc IDG Ventures Vietnam, hay ông Arthur Trueger, Nhà sáng lập và Chủ tịch Berkeley International Capital Corp, thị trường CNTT&TT Việt Nam dù có nhiều cơ hội nhưng cũng cần có những thay đổi. Trong đó cần xem xét các mô hình CNTT&TT trên thế giới như ở Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc… Chính phủ cần có những cuộc thảo luận cởi mở hơn với các doanh nghiệp, có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là doanh ngiệp vừa và nhỏ, chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất… Làm đươc như thế sẽ tạo sức hút đầu tư trong lĩnh vực này hơn.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 124 ra ngày 15/10/2010.
