![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đức Hiệp. |
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định, các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương rất quan trọng với sự phát triển CNTT-TT Việt Nam. Bộ TT&TT luôn ủng hộ doanh nghiệp hai nước và mong muốn Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác với Việt Nam phát triển sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. Thứ trưởng cho biết sắp tới sẽ có các hoạt động ngoại giao để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác này.
Theo ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam, phần mềm là mảng có triển vọng hợp tác rất tốt giữa hai nước. Ông Công cho rằng Phần Lan là một quốc gia hàng đầu về CNTT-TT, song chỉ có 5,3 triệu dân. Dân số ít, các doanh nghiệp Phần Lan sẽ cần nhiều nhân lực từ nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam lại có nhu cầu triển khai, ứng dụng các công nghệ mới của thế giới. Với nguồn nhân lực dồi dào, Việt Nam có nhiều cơ hội để hợp tác với Phần Lan. Chính phủ Phần Lan hiện có khá nhiều chương trình hỗ trợ cho các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam, tiêu biểu như Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo (Innovation Partnership Programs – IPP), Chương trình hỗ trợ tìm kiếm đối tác Phần Lan (Finnpartnership).
Bà Helena Kekki, đại diện tổ chức Finnpartnership, cũng cho biết Phần Lan có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT, họ đều tìm kiếm và mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, ở nhiều lĩnh vực CNTT khác nhau.
Tại Hội thảo, chuyên gia của Trung tâm Phát triển Xã hội thông tin (TIEKE) đã trình bày một số dự án giáo dục, kêu gọi hợp tác đào tạo nhân lực CNTT với đối tác Việt Nam. Các doanh nghiệp CNTT Việt Nam như Vietsoftware International, CMC Soft, Viet Nhat JSC… sẽ gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các đối tác Phần Lan, cũng như với Finnpartnership, TIEKE để tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 34 ra ngày 19/3/2010.
