Tôi đang đi một chiếc sedan đời cũ và để ở bãi xe ngoài trời. Do ít sử dụng nên tôi thường xuyên phủ kín xe bằng bạt chuyên dùng cho ô tô, vừa đỡ bụi bẩn lại tránh nắng mưa. Phụ kiện này rất hữu ích, nhất là vào mùa hè.

Với thời tiết nồm ẩm, nên tiếp tục phủ bạt cho xe hay bỏ ra?

Tuy nhiên, với kiểu thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc như mấy ngày nay, tôi lại khá phân vân khi phủ bạt kín xe bởi độ ẩm quá cao có thể khiến lớp sơn và các bộ phận nội thất của xe bị hấp hơi, dẫn đến việc rỉ sét, ẩm mốc ở bên trong mà mình không biết.

Vậy, tôi có nên tiếp tục phủ bạt hay bỏ ra thì hợp lý hơn? Rất mong nhận được tư vấn của các chuyên gia và những người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Đình Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ câu hỏi về mua bán, sử dụng xe hoặc bài viết về Ban Ô tô xe máy - báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!