Từ cuối năm 2009, chính vào khoảng thời gian iPhone dần biến từ một thiết bị hấp dẫn nhưng đắt tiền sang một sản phẩm ai cũng muốn sở hữu, cổ phiếu của Apple đã liên tục tăng lên. Tháng 2/2015, cổ phiếu của Apple đạt giá trị cao đỉnh điểm khi chốt phiên ở mức 133,00 USD. Nhưng kỷ lục này vừa bị phá trong phiên giao dịch ngày hôm qua (13/2), với mức mới: 133,29 USD.

Trước ngày Apple công bố báo cáo doanh thu gần đây nhất, cụ thể là vào tháng một, không ít các nhà phân tích ở Phố Wall lên tiếng phê phán hướng đi của công ty. Họ nói rằng chiếc iPhone 7 nhìn chung là chẳng đủ hấp dẫn để Apple có được động lực cần thiết để đối mặt với doanh số ngày càng đi xuống của iPad, ngoài ra rất nhiều sản phẩm thuộc dòng Mac cũng đã nhiều năm không được cập nhật.

Những chỉ trích này phần lớn đã bị ngừng lại trong ngày hôm qua sau khi Goldman Sách tăng mức giá dự báo cổ phiếu Apple từ 133 USD lên 150 USD, và công ty này còn cho biết họ lạc quan rằng “chiếc iPhone kỷ niệm 10 năm” sẽ thúc đẩy doanh số tăng lên đáng kể.

Giá chốt phiên ở mức 133,29 USD là một kỷ lục đối với Apple, và vào đầu ngày hôm qua, giá mở cửa của cổ phiếu công ty đã ở mức 133,00 USD. Cổ phiếu Apple đạt đến mức cao nhất trong ngày ở ngưỡng 133,82 USD, tuy nhiên con số này vẫn chưa phải mốc cao kỷ lục trong ngày đạt được hồi tháng 4/2015 ở ngưỡng 134,54 USD.