Cổ phiếu công nghệ Mỹ sụp đổ

ICTnews - Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm thứ Tư sụp đổ do nỗi bi quan về kinh tế Mỹ suy thoái tăng sau khi hãng sản xuất chip Intel công bố lợi nhuận và triển vọng làm thất vọng các nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch chứng khoán hoạt động tại Thị trường chứng khoán New York (Mỹ) hôm 12/12/2007. Ảnh: Reuters

Hãng sản xuất chip Mỹ lớn nhất thế giới Intel vừa công bố doanh thu quý IV/2007 đạt 10,7 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế đạt 3 tỷ USD, lợi nhuận ròng đạt 2,3 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 38 cent.

Trong cả năm 2007, Intel đã đạt được doanh thu 38,3 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế đạt 8,2 tỷ USD - tăng 45% so với năm 2007, lợi nhuận ròng đạt 7 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 1,18 cent. Intel đã tạo ra được hơn 12 tỷ USD bằng tiền mặt từ các hoạt động, trả cổ tức bằng tiền mặt kỷ lục đạt 2,6 tỷ USD và sử dụng 2,75 tỷ USD để mua lại 111 triệu cổ phiếu của thị trường phổ thông.

“Năm 2007 là một năm đột phá của Intel”, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Intel, ông Paul Otellini phát biểu.

"Kết quả nghèo nàn"

Tuy nhiên, những kết quả Intel cho là lạc quan lại không làm hài lòng các nhà đầu tư và dưới dự đoán của các nhà phân tích. Một loạt hãng thông tấn thế giới như AP, Reuters, Bloomberg ngày 16-17/1 (giờ địa phương) đưa tin về kết quả của Intel là "nghèo nàn", "tồi tệ hơn doanh số đã dự đoán", triển vọng lợi nhuận "thất vọng" cùng với nỗi thất vọng của nhà đầu tư. Hãng tin Reuters ngày 17/1 đã trích lời ông Peter Kenny, giám đốc điều hành Knight Equity Markets (New Jersey, Mỹ) rằng Intel làm cho thị trường bị tổn thương, và các nhà đầu tư muốn có sự xác nhận là các công ty Mỹ hoạt động tốt ở nước ngoài nhưng Intel đã không chứng tỏ điều đó.

Theo hãng tin Bloomberg, cổ phiếu của Intel đã rớt mạnh nhất trong vòng 5 năm qua trên thị trường chứng khoán Nasdaq (Mỹ) sau khi nói doanh số quý I/2008 của hãng sẽ thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích 6,9%. Còn hãng tin AP cho biết, cổ phiếu Intel giảm 2,65 USD, hay 11,72% xuống còn 20,03% trong hôm thứ Tư.

Theo Reuters, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã giảm 34,95 điểm, hay 0,28%. Chỉ số Standard & Poors 500 Index giảm 7,75 điểm, hay 0,56% và Chỉ số Nasdaq Composite Index giảm 23 điểm, hay 0,95%.

Các cổ phiếu công nghệ rớt theo

Theo Reuters, trong thứ Tư, cổ phiếu bán dẫn, phần cứng và phần mềm máy vi tính nằm trong số cổ phiếu rớt thảm hại nhất theo các kết quả của Intel. Đây là thách thức đối với quan điểm cho rằng cổ phiếu công nghệ, đặc biệt những công ty (Mỹ) có khách hàng nước ngoài, sẽ là thiên đường an toàn trong bối cảnh kinh tế Mỹ chậm lại. Cổ phiếu của hãng máy tính Mỹ Apple giảm 4% xuống còn 162 USD (cuối tháng 12/2007 cổ phiếu Apple từng lên đến "đỉnh" 200 USD). Apple thất bại trong việc đưa ra những sản phẩm mới tại Triển lãm hàng năm Macworld 2007 (Mỹ) cũng là chất xúc tác khiến cổ phiếu Apple giảm. Cổ phiếu nhà sản xuất điện thoại di động BlackBerry, công ty Research in Motion Ltd giảm 2,4% còn 88,88 USD.

Tuy nhiên, hôm qua thị trường cũng chứng kiến một số cổ phiếu công nghệ Mỹ tăng giá như cổ phiếu Oracle tăng 61 cent lên 21,92 USD sau khi đồng ý mua hãng phần mềm BEA Systems (Mỹ) với giá 8,5 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu của BEA tăng lên 2,97 USD, hay 19% lên 18,55 USD. Năm ngoái, BEA Systems đã từ chối đề nghị mua của Oracle với giá 6,7 tỷ USD.

Hà Lan - Đặng Nguyễn