Áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều với hàng loạt cổ phiếu thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản, bất động công nghiệp, thủy sản,... như Itaco, Phát triển Kinh Bắc (KBC), Đất Xanh (DXG), LGD, ANV... giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh như Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank...

Trong nhóm VN30, chỉ có Novaland (NVL) của đại gia Bùi Thành Nhơn tăng điểm, còn lại 29 mã cổ phiếu khác giảm.

Vietcombank mất 2.700 đồng xuống 80.000 đồng/cp; VietJet (VJC) giảm 5.800 đồng xuống 113.900 đồng/cp; Vinamilk (VNM) giảm 2.100 đồng xuống 75.700 đồng/cp; Tập đoàn Bảo Việt (BVH) giảm 2.500 đồng xuống 56.600 đồng/cp…

Có thể thấy, cổ phiếu giảm trên diện rộng và không tập trung vào bất kỳ ngành nào. 

Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy tăng lên khi giá cổ phiếu giảm, qua đó giúp thanh khoản hồi phục sau vài phiên xuống thấp trước đó. 

VN-Index giảm hơn 34 điểm.

Khối ngoại bán ròng hơn 430 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Thị trường giảm mạnh sau khi giao dịch ảm đạm trong buổi sáng.

Cổ phiếu Itaco (ITA) của bà Đặng Thị Hoàng Yến giảm sàn xuống 6.070 đồng/cp sau khi có thông tin Tổng cục thuế yêu cầu rà soát thuế công ty của nữ doanh nhân này. Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho hay Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu cục rà soát số liệu kê khai thuế của ITA với số liệu Itaco công bố trên các website giao dịch chứng khoán, trong đó có trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, Cục Thuế TP.HCM phải kiểm tra xác minh số tiền mà ITA đã tạm ứng cho Chủ tịch HĐQT - bà Maya Dangelas (tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến) để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có) và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TP.HCM cần thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan, nhất là ngân hàng để xác minh việc thanh toán, giao dịch đáng ngờ. Trường hợp phát hiện ITA có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm thì củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Xu hướng hồi phục bị đứt mạch.

TTCK giảm mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới biến động mạnh. Đồng USD lên mức cao nhất 20 năm, trong khi Nhân dân tệ sụt giảm và đồng yen Nhật lao dốc xuống mức thấp nhất 24 năm qua.

Ngân hàng Nhà nước vừa cho hay đã mở room tín dụng và thông báo cho một số ngân hàng, nhưng thông tin cụ thể không được công bố. Nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn giảm mạnh khiến các nhà đầu tư lo ngại, kỳ vọng đã không đạt được.

Trên thị trường, các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất tiết kiệm, trong đó có ngân hàng huy động lên tới 8,8% cho kỳ hạn 13 tháng. Mức tăng lãi suất cao nhất thêm tới 1%.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm với biểu lãi suất niêm yết trước đó lên mức 8,8%/năm kỳ hạn 13 tháng.

Thị trường chứng khoán thế giới biến động trái chiều. Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần sau kỳ nghỉ lễ khi nhà đầu tư gia tăng quan ngại về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc hồi phục.

M. Hà