Ngay phiên giao dịch đầu năm 2018 vào ngày 2/1, cổ phiếu MWG ghi nhận mức tăng 132.000 đồng/cổ phiếu (CP) so với ngày cuối năm 2017 ở mức 131.000 đồng/CP. Mã MWG của công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam giữ được mức tăng trong hai ngày tiếp theo, lên cao nhất 134.900 đồng/CP hôm 4/1, tuy nhiên sau đó liên tục giảm giá trong các phiên tiếp theo và ghi nhận mức giảm thấp nhất trong tháng vào ngày hôm qua 29/1.

Đóng cửa giao dịch hôm qua, mã MWG đạt 123.800 đồng/CP - mức thấp nhất năm 2018 tính đến thời điểm này. Hôm nay 30/1, MWG tăng thêm hơn 2.000 đồng, đạt 125.900 đồng/CP.

Giá cổ phiếu hiện tại của MWG gần với mức đỉnh mà mã này lập được cách đây hơn 3 tháng, vào ngày 13/10/2017. So với các tháng trong năm ngoái, những tháng cuối năm giá MWG tăng giảm rất thất thường, có thời điểm lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay 137.500 đồng/CP nhưng sau đó lại về đáy 124.100 đồng/CP.

Như vậy sau hơn 3 tháng tăng giảm liên tục, giá MWG lại ngang với tháng 10 năm ngoái. Điều này khá tương tự với các tháng đầu năm 2017 khi MWG có giá trồi sụt liên tục trong khoảng 3 tháng trước khi tăng trưởng ấn tượng các tháng tiếp theo.

Cổ phiếu Thế Giới Di Động luôn là mã “hot” được săn đón trên sàn. Giá CP của công ty tăng dần theo các mức tăng trưởng phi mã hàng năm của công ty này.

Hôm qua, Mekong Capital chính thức thông báo thoái vốn toàn bộ khỏi Thế Giới Di Động trong một tình huống bắt buộc tới hạn phải rút vốn. Mekong Capital cho biết, sau 10 năm rưỡi, khoản đầu tư của MEF II (quỹ thuộc Mekong Capital) đạt tỷ suất lợi nhuận 57 lần, trở thành một trong những khoản đầu tư thành công nhất trong lịch sử đầu tư cổ phần tư nhân của châu Á.