Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ hôm 26/4, mã chứng khoán MWG của Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động đạt mức 84.900 đồng, tăng 1,7% so với giá chốt phiên trước đó.

Trong 6 phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu MWG đang có dấu hiệu xanh trở lại. Tuy nhiên trước đó vào hôm 18/4, mã này giảm sâu xuống mức kỷ lục trong năm 2019. Chốt phiên, MWG đạt mức 81.400 đồng/CP - thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Mã MWG đang hồi phục lại sau khi đạt mức giảm giá sâu nhất năm 2019 hồi tuần trước - Ảnh chụp màn hình từ trang vietstock.vn

Trước khi giảm sâu xuống mức thấp nhất, mã chứng khoán của công ty bán lẻ số 1 Việt Nam đã có một tháng ròng rã giảm điểm. Đang ở mức gần 90.000 đồng/CP hồi giữa tháng 3, mã này liên tục giảm cho đến khi đạt đáy hồi tuần trước. Trong vòng hơn một tháng, mã MWG đạt đỉnh cao nhất của năm 2019 đến thời điểm hiện tại và rơi xuống hố sâu nhất.

Đây là lần thứ 3 mã MWG giảm sâu trong vòng một năm trở lại đây. Lần gần nhất, mã này xuống ở mức 78.530 đồng/CP hồi cuối tháng 10/2019. Lần trước đó, MWG xuống 76.280 đồng/CP đầu tháng 7/2019 - thời điểm Thế Giới Di Động bị cho là làm rò rỉ dữ liệu người dùng nhưng các cơ quan chức năng khẳng định không có.

Mặc dù giảm sâu nhưng có thể thấy mức giảm của cổ phiếu MWG bớt dần, thời gian hồi phục cũng nhanh hơn. Dù giảm giá mang tính thời điểm, nếu quan sát có thể thấy mã này vẫn khá ổn định kể từ đầu năm 2019.

Trước đó, Thế Giới Di Động đã có một năm 2018 sóng gió khi cổ phiếu liên tục trồi sụt. Vào tháng 4/2018 mã MWG sụt giá nghiêm trọng nhất khi đạt 72.471 đồng/CP vào giữa tháng.

Mặc dù cổ phiếu biến động, các chuyên gia vẫn đánh giá mã MWG trong nhóm đáng mua ở thị trường chứng khoán.

Năm 2019 Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 108.468 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.571 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 25% và 24% so với năm 2018. Năm 2018, chuỗi bán lẻ này đạt doanh thu 86.516 tỷ đồng và lợi nhuận 2.880 tỷ đồng.