Cổ phiếu FPT vẫn giảm dù Chủ tịch FPT đã “trấn an các nhà đầu tư”
ICTnews – Giá cổ phiếu FPT hôm nay (13/8) tiếp tục giảm 9.000 đồng/cổ phiếu, phản ánh FPT chưa lấy lại được kỳ vọng của nhà đầu sau khi Chủ tịch HĐQT FPT đã giải toả các tin đồn.
Nhận xét về buổi trả lời trực tuyến trên báo điện tử VnExpress hôm thứ Sáu vừa qua của Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, một nhà đầu tư ở Hà Nội bức xúc: “Ông ấy đã không trả lời câu hỏi của tôi và nội dung trả lời của ông Bình, theo tôi mới chỉ giải toả tin đồn cho FPT chứ chưa giải toả được cho nhà đầu tư”.
Ông cho biết hôm thứ Sáu, ông đã đặt câu hỏi cho ông Trương Gia Bình với nội dung xoay quanh tại sao FPT không nắm giữ cổ phần chi phối trong các công ty con FPT mới thành lập mà lại là nhân viên của FPT và chủ yếu là thành viên Hội đồng Quản trị FPT. Tuy nhiên, câu hỏi này của ông đã không được trả lời.
“Chúng tôi rất bức xức vì chuyện này. Các nhà đầu tư có thời điểm đã phải bỏ ra đến tận 690.000 đồng để mua một cổ phiếu hay tên tuổi của FPT. Thế nhưng, cá nhân của FPT nay lại lấy cái danh đó để lập công ty con nhằm hưởng lợi còn nhà đầu tư bên ngoài thì chịu thiệt như thế đấy”, ông nói.
Nhà đầu tư này đã mua 4.000 cổ phiếu FPT khi còn giá 400.000 đồng và mua hơn 10.000 cổ phiếu FPT khi giá thị trường lên đến 630.000 đồng. Hiện tại, như lời ông nói ông đã bán hết cổ phiếu FPT và lỗ vài trăm triệu đồng.
“Bạn bè tôi trong TP. Hồ Chí Minh lỗ khủng khiếp, họ cầm cố nhà cửa, đất cát để mua cổ phiếu FPT. Trong kinh doanh, thua lỗ không thể tránh khỏi, nhưng cách làm của FPT làm tôi mất lòng tin. Như việc ông Bình nói trả lời trực tuyến độc giả nhưng câu hỏi gửi đến lại không được trả lời”.
“Trên thị trường vẫn có người mua kẻ bán. Riêng tôi, khi nào tôi lại tin được vào FPT, tôi sẽ tiếp tục mua cổ phiếu FPT”.
Theo một chuyên gia đầu tư tài chính, với cái nhìn bớt xúc động như nhà đầu tư đã mua cổ phiếu FPT, việc cổ phiếu FPT vẫn đà xuống dốc cũng nên xem xét trong bối cảnh chung của thị trường. Hôm nay, chỉ số chứng khoán VN Index giảm 26,53 điểm (2,83%) xuống còn 909,15 điểm. Theo ông, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do từ đầu năm đến nay, toàn có những chính sách siết chặt thị trường như chính sách quản lý ngoại hối, quy chế quản lý vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Riêng FPT giá cổ phiếu cũng phần nào phản ánh đúng nỗi lo của nhà đầu tư về khả năng thành công của FPT trong các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, quản lý quỹ vốn không phải sở trường của FPT.
“Cách đây vài tháng, mở công ty chứng khoán đúng là lợi thật. Nhưng tình hình từ nay trở đi chắc sẽ khó hơn vì qua rồi thời kỳ tranh tối tranh sáng đã qua”, vị chuyên gia này nhận định.
“Nói chung, mở rộng sang các lĩnh vực này, vốn là một chuyện, vấn đề nhân lực cũng không đơn giản. Bây giờ ngân hàng, chứng khoán mở nhiều, nhân lực thiếu, công ty nọ ‘vớt’ của công ty kia. Vậy các nhà đầu tư lo về khả năng thành công của FPT trong các lính vực này cũng là điều dễ hiểu”.
FPT là doanh nghiệp CNTT – VT hàng đầu Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, cổ phiếu của FPT đã mất gần 40% kể từ ngày niêm yết vào tháng 12/2006. Giá trị thị trường của FPT là khoảng 1,38 tỷ USD.
Lê Hạnh